Tỷ lệ 'chọi' trong tuyển dụng giáo viên tại TP.HCM

Bích Thanh
Bích Thanh
12/07/2018 14:28 GMT+7

Ngày 12.7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số lượng ứng viên dự tuyển vào các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2018 - 2019.

Theo đó, Sở đã nhận hồ sơ của 1.682 ứng viên dự tuyển vào những vị trí như giáo viên các bộ môn, nhân viên văn thư, lưu trữ, thư viện... Được biết năm nay thành phố có nhu cầu tuyển 363 giáo viên, 62 nhân viên.

Trong số hồ sơ dự tuyển nói trên, những vị trí có số lượng hồ sơ nhiều nhất lần lượt là giáo viên toán với 330; vật lý là 270; ngữ văn 200; hóa học 180; sinh học 160.


Từ số liệu thống kê nói trên, so sánh với chỉ tiêu tuyển dụng cho thấy vị trí giáo viên vật lý và hóa học có tỷ lệ "chọi" cao nhất là 1/15, tiếp theo là môn toán với tỷ lệ 1/8, giáo dục công dân 1/6, địa lý 1/5,8, ngữ văn 1/5, sinh học 1/4.

Trong khi đó, vị trí giáo viên tiếng Anh có chỉ tiêu tuyển dụng cao nhất (70) thì chỉ có 100 hồ sơ dự tuyển, tính ra tỷ lệ "chọi" khoảng 1/1,4. Đặc biệt môn mỹ thuật có chỉ tiêu là 2 và âm nhạc là 3 thì tỷ lệ chọi là 1/1.

Việc tuyển dụng giáo viên được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần thực hành giảng dạy, xử lý tình huống bài giảng. Dự kiến, Sở sẽ tiến hành phỏng vấn trong 2 ngày 20 và 21.7. Dự kiến Sở sẽ công bố kết quả vào ngày 3.8 và trao quyết định phân công nhiệm sở vào ngày 8.8.

Riêng các vị trí giáo viên mầm non, tiểu học và THCS, thành phố phân cấp việc tuyển dụng do các quận, huyện chịu trách nhiệm. Dự kiến, tổng chỉ tiêu tuyển dụng của 24 quận, huyện như sau: Bậc mầm non là 1.522 giáo viên, tiểu học là 1.752 giáo viên, THCS là 1.425 giáo viên. Số giáo viên mới sẽ thay thế các giáo viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc và làm ở các trường mới thành lập trong năm học mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.