Yêu cầu thu hồi hơn 500 triệu đồng

Bích Thanh
Bích Thanh
05/07/2018 15:08 GMT+7

Ngày 5.7, trong kết luận thanh tra sự việc xảy ra tại Trường THPT Trần Quang Khải (Q.11, TP.HCM), Sở GD-ĐT TP.HCM đã nêu rõ các sai phạm trong vấn đề thu chi tài chính xảy ra tại trường này và yêu cầu xử lý trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường.

Theo đó, kết luận thanh tra có nêu, hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải đã buông lỏng công tác quản lý điều hành tài chính, để xảy ra sai sót về công tác quản lý nguồn lực tài chính, giám sát quá trình tổ chức thu phí, lệ phí, quản lý tiền mặt tùy tiện, chi một số khoản không có trong quy chế chi tiêu nội bộ…

Từ đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ xử lý trách nhiệm của nguyên hiệu trưởng Trần Văn Sơn và hiệu trưởng đương nhiệm Lương Ngọc Duy trong thực hiện công tác quản lý, điều hành các hoạt động tài chính của đơn vị.

Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các phó hiệu trưởng liên quan đến công tác quản lý, điều hành nhà trường…


Đồng thời, xem xét kiểm điểm trách nhiệm kế toán, thủ quỹ trong việc không thực hiện đúng quy định về công tác kế toán được phân công. Thu hồi 524.725.997 đồng từ các khoản chi sai như: Chi 2% hỗ trợ cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện thu tiền, chứng từ xuất toán không hợp lệ, thu vệ sinh phí…

Được biết, trước đó vào ngày 11.5, khoảng 30 giáo viên Trường THPT Trần Quang Khải đã tập trung tại sân trường và treo băng rôn có nội dung: "Tập thể giáo viên Trường THPT Trần Quang Khải Q.11 đề nghị hiệu trưởng và kế toán giải quyết dứt điểm về vấn đề tài chính của trường''.

Theo phản ánh của một số giáo viên, lý do dẫn đến việc làm này xuất phát từ việc lãnh đạo và kế toán nhà trường đã không trả lời những thắc mắc của giáo viên về các vấn đề liên quan đến tài chính. Theo nhiều giáo viên, qua đối chiếu, kiểm tra chứng từ kế toán phát hiện khoản chênh lệch giữa chứng từ và thực tế thu chi tại đơn vị lên đến 3,6 tỉ đồng, nhiều khoản thu chi chưa có đầy đủ chứng từ theo quy định...

Sau đó, vào ngày 13.5, trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở đã có những chỉ đạo bước đầu về sự việc giáo viên treo băng rôn phản đối việc sử dụng tài chính của lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải (Q.11). Sở đã thành lập đoàn kiểm tra công tác tài chính của trường để rà soát lại toàn bộ các vấn đề tài chính nhằm làm rõ những thắc mắc của tập thể. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định...

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.