Giáo hoàng Francis công bố tấn phong 21 hồng y mới

09/07/2023 21:08 GMT+7

Giáo hoàng Francis thông báo ông sẽ tấn phong 21 giáo sĩ lên hàng hồng y, tiếp tục để lại dấu ấn của mình với nhóm mà một ngày nào đó sẽ chọn ra người kế vị sau khi ông qua đời hoặc từ chức.

Trong chương trình cầu nguyện trưa trước tín đồ và du khách ở Vatican ngày 9.7, Giáo hoàng Francis cho biết buổi lễ tấn phong, được gọi là công nghị, sẽ diễn ra vào ngày 30.9, theo Reuters. Đây sẽ là công nghị thứ 9 được triệu tập bởi Giáo hoàng Francis kể từ khi ông nhậm chức cách đây 10 năm, trở thành giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latinh.

Các tân hồng y đến từ nhiều quốc gia bao gồm Mỹ, Ý, Argentina, Thụy Sĩ, Nam Phi, Tây Ban Nha, Colombia, Nam Sudan, Ba Lan, Malaysia, Tanzania và Bồ Đào Nha, cũng như đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc.

18 người trong số 21 người đó có tuổi đời dưới 80 và sẽ có thể tham gia một mật nghị để chọn ra nhà lãnh đạo tiếp theo của Giáo hội Công giáo toàn cầu sau Giáo hoàng Francis. Họ được gọi là hồng y có quyền bầu cử.

Giáo hoàng Francis công bố tấn phong 21 hồng y mới - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis tại Vatican ngày 9.7

REUTERS

Sau công nghị vào tháng 9 tới, Tòa thánh Vatican sẽ có 137 hồng y có quyền bầu cử, với khoảng 73% trong số họ được tấn phong bởi Giáo hoàng Francis. Điều này làm gia tăng khả năng rằng vị giáo hoàng tiếp theo có chung tầm nhìn với giáo hoàng hiện tại về một Giáo hội Công giáo bao trùm và tiến bộ hơn.

Giáo hoàng Francis cũng nâng cao khả năng vị giáo hoàng tiếp theo sẽ đến từ châu Á hoặc châu Phi, vì ông đã liên tục tấn phong hồng y có quyền bầu cử xuất thân ở các khu vực này và ít chú trọng các quốc gia ở châu Âu hơn người tiền nhiệm của ông.

Việc Giáo hoàng Francis có tấn phong thêm hồng y hay không tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của ông. Người đứng đầu Tòa thánh Vatican đã trải qua 9 ngày trong bệnh viện sau ca phẫu thuật thoát vị thành bụng vào tháng trước. Ông đang bình phục và dự kiến thăm Bồ Đào Nha từ ngày 2 đến ngày 4.8 cũng như thăm Mông Cổ từ ngày 31.8 đến ngày 4.9.

Ba tân hồng y khác trong danh sách 21 người mới đã qua tuổi 80, đồng nghĩa với việc họ không có quyền bỏ phiếu để chọn ra giáo hoàng tiếp theo. Họ được tấn phong vì đã phụng sự lâu năm trong Giáo hội Công giáo.

Tất cả các hồng y, bất kể tuổi tác, đều được phép tham gia các cuộc họp trước mật nghị, giúp họ có tiếng nói về hình mẫu giáo hoàng mà họ nghĩ rằng các hồng y hậu bối nên chọn. Các hồng y chỉ đứng sau giáo hoàng trong hệ thống phân cấp của Giáo hội Công giáo và được xem là các cố vấn thân cận nhất của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.