Giáo hoàng Francis đã ký sẵn thư từ chức

18/12/2022 11:20 GMT+7

Hôm 18.12, Giáo hoàng Francis tiết lộ đã ký sẵn thư từ chức sau khi đắc cử cương vị dẫn đầu giáo hội Công giáo La Mã vào năm 2013, và lá thư này sẽ được sử dụng vào thời điểm sức khỏe ngài quá sa sút.

Giáo hoàng Francis tiếp giáo dân ở Rome chúc mừng sinh nhật hôm 17.12

Reuters

Trả lời phỏng vấn báo ABC (Tây Ban Nha) trong số đăng ngày 18.12, Giáo hoàng Francis đã cho biết về sự tồn tại của thư từ chức sau khi Mật nghị Hồng Y kết thúc năm 2013 với quyết định bầu ngài làm tân giáo hoàng.

Bài phỏng vấn được đăng một ngày sau sinh nhật lần thứ 86 của Đức Francis (17.12). Giáo hoàng vẫn khỏe mạnh dù đầu gối có vấn đề.

Đức Francis cho hay đã trao lá thư gửi cho Đức Hồng Y Quốc vụ khanh lúc đó là đức cha Tarcisio Bertone. Đức cha Bertone tiếp tục giữ vị trí này khoảng 6 tháng kể từ khi Giáo hoàng Francis đắc cử ngày 13.3.2013. Hiện Quốc vụ khanh Tòa Thánh là Đức Hồng Y Pietro Parolin.

“Ta không biết Đức Hồng Y Bertone đã chuyển bức thư đó lại cho ai, nhưng ta đã đưa cho ông ấy thư từ chức vào thời điểm ông còn là Quốc vụ khanh Vatican”, giáo hoàng cho biết, thêm rằng đây cũng là lần đầu tiên ngài công khai thông tin này.

Giáo hoàng Francis nói gì với bé trai cắt ngang bài giảng?

Giáo hoàng thường xuyên đề cập khả năng từ chức trong trường hợp sức khỏe yếu kém khiến ngài không thể tiếp tục dẫn dắt giáo hội Công giáo La Mã với 1,3 tỉ thành viên.

Khi trả lời phỏng vấn Hãng Reuters hồi tháng 7, Giáo hoàng Francis bác bỏ các tin đồn cho rằng ngài sắp từ nhiệm. Ngài nhắc lại chỉ từ chức trong trường hợp sức khỏe quá yếu.

Kể từ tháng 7, giáo hoàng đã 3 lần tông du nước ngoài, đến Canada, Kazakhstan và Bahrain. Ngài có kế hoạch thăm CHDC Congo và Nam Sudan từ ngày 31.1 - 5.2.2023.

Giáo hoàng đã có ý định đến châu Phi từ tháng 7 nhưng chuyến đi bị lùi lại vì đầu gối ngài có vấn đề. Hiện Đức Francis phải nhờ vào sự hỗ trợ của gậy nếu đi bộ khoảng ngắn và ngồi xe lăn trong trường hợp phải di chuyển xa hơn.

Trong bài phỏng vấn với ABC, Giáo hoàng Francis cho rằng những người tiền nhiệm Paul VI (tại nhiệm từ 1963-1978) và Pius XII (tại nhiệm từ 1939-1958) cũng đã ký vào thư từ chức. Tuy nhiên, cả hai giáo hoàng đều qua đời trong lúc tại nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.