Giáo hoàng Francis nói gì với bé trai cắt ngang bài giảng?

18/08/2022 15:01 GMT+7

Một bé trai bất ngờ bước lên khán đài nơi Giáo hoàng Francis đang giảng trong buổi tiếp kiến chung ngày 17.8.

Giáo hoàng vui vẻ hỏi tên và thậm chí còn mời cậu bé ngồi cạnh mình.

"Trong bài giảng chúng ta đã nói về đối thoại giữa người lớn tuổi và người trẻ. Em bé này can đảm và vẫn giữ được bình tĩnh!", Giáo hoàng Francis nói.

Khi buổi tiếp kiến tiếp diễn, cậu bé vẫn tiếp tục đi lại xung quanh nơi Giáo hoàng Francis ngồi trên sân khấu.

Cậu bé bất ngờ đến gần Giáo hoàng Francis trong buổi tiếp kiến chung ngày 17.8

reuters

Đây không phải là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis để trẻ em đến gần trong các buổi tiếp kiến chung.

Vào năm 2021, một cậu bé 10 tuổi đã đến gần, bắt tay Giáo hoàng và nhảy cẫng lên trước mặt ông.

Cậu bé cũng nhiều lần chỉ vào mũ zucchetto Giáo hoàng đang đội. Sau đó, ông tặng cậu chiếc mũ zucchetto, khiến đám đông bên dưới bật cười và vỗ tay.

Trong một buổi tiếp kiến hồi năm 2020, một cậu bé đã vượt qua lực lượng an ninh, trèo lên sân khấu và kéo tay áo lính gác Thụy Sĩ trên sân khấu, cách nơi Giáo hoàng phát biểu vài mét.

Ông vẫn để cậu bé chạy chơi trên sân khấu và nói với mẹ cậu bé rằng: "Cứ để bé chơi ở đây".

Khoảnh khắc cậu bé 10 tuổi xin mũ của Giáo hoàng Francis
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.