Giao lưu thanh niên là nền tảng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

23/08/2017 14:08 GMT+7

Các đại biểu QH trẻ Việt Nam và nghị sĩ trẻ Nhật Bản sẽ thường xuyên kết nối, đồng hành và hỗ trợ, cũng như tạo điều kiện tốt nhất trong các chương trình, hoạt động giao lưu của thanh niên Việt Nam và Nhật Bản.

Ngày 22.8, tại nhà Quốc hội, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tiếp đoàn đại biểu Ban Thanh niên đảng Dân chủ tự do (LDP) Nhật Bản do hạ nghị sĩ Keisuke Suzuki, Phó tổng thư ký đảng Dân chủ tự do, Trưởng ban Thanh niên của đảng làm trưởng đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam.
Đoàn Nhật Bản cũng được ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư tiếp.
Nhóm đại biểu Quốc hội (QH) trẻ VN cũng đã có chương trình tọa đàm với đoàn Nhật Bản, với sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Nhóm đại biểu QH trẻ Việt Nam Lê Quốc Phong và Phó tổng thư ký, Trưởng ban Thanh niên LDP Keisuke Suzuki.
Theo anh Lê Quốc Phong, sau buổi tọa đàm này, các đại biểu QH trẻ Việt Nam và nghị sĩ trẻ Nhật Bản sẽ thường xuyên kết nối, đồng hành và hỗ trợ, cũng như tạo điều kiện tốt nhất trong các chương trình, hoạt động giao lưu của thanh niên Việt Nam và Nhật Bản.
Phó tổng thư ký, Trưởng ban Thanh niên LDP Keisuke Suzuki bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hai nước tăng cường giao lưu hơn nữa, không chỉ ở cấp cao mà hướng đến giao lưu toàn diện từ cấp địa phương, mở rộng trên nhiều lĩnh vực để giao lưu thanh niên trở thành nền tảng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.