Giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022

01/12/2022 10:00 GMT+7

Nhân dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022, tại TP.Đà Lạt diễn ra chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc với nhiều hoạt động phong phú.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022 là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng đánh dấu kỷ niệm 3 năm TP.Đà Lạt (Việt Nam) và Chuncheon (Hàn Quốc) ký kết mối quan hệ thành phố kết nghĩa và thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Lễ ký kết mối quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Đà Lạt - Chuncheon

Nhiều hoạt động dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022

Theo đó, ngày 22.12 diễn ra lễ kỷ niệm 3 năm thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa giữa Đà Lạt - Chuncheon. Tiếp đó, từ ngày 23-31.12, tại Nhà triển lãm TP.Đà Lạt (khu Hòa Bình) sẽ tổ chức triển lãm tranh vẽ của thiếu nhi Chuncheon và Đà Lạt - các tác phẩm tham gia trong cuộc thi tranh “Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế Chuncheon”. Du khách và người dân đến tham quan, thưởng lãm tranh sẽ được TP.Chuncheon tặng quà kỷ niệm. Ngoài ra, còn có chương trình giao lưu bóng đá thiếu niên Chuncheon - Đà Lạt.

Đặc biệt tối 23.12, trước rạp 3 Tháng 4 (khu Hòa Bình) diễn ra chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc. Các nghệ sĩ của Việt Nam và Hàn Quốc giao lưu trình diễn các tiết mục nghệ thuật nhằm quảng bá văn hóa của mỗi địa phương, quốc gia. TP.Chuncheon biểu diễn 6 tiết mục, trong đó gồm 2 tiết mục hát nghệ thuật dân gian, 1 tiết mục nhảy K-POP, 1 tiết mục nhảy đường phố (Street dance), 2 tiết mục biểu diễn kịch câm. TP.Đà Lạt biểu diễn 3 tiết mục văn nghệ và chương trình biểu diễn trang phục truyền thống áo dài - Việt Nam và Hanbok - Hàn Quốc. Ngoài ra, đoàn Taekwondo Sejong biểu diễn Taekwondo khoảng 25 phút.

Giao lưu văn hóa Việt Hàn tại kỳ Festival Hoa Đà Lạt lần 8 năm 2019

Nhân dịp này, phía Hàn Quốc cử đoàn lữ hành khảo sát du lịch TP.Đà Lạt, trong đó có 5 giám đốc, điều hành của các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 2 đại diện lãnh đạo Học viện Son Heung Min; lãnh đạo chính quyền, Hội đồng thành phố, phóng viên truyền thông Tòa thị chính của TP.Chuncheon.

Tăng cường mối quan hệ hữu nghị

Ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết thêm hai thành phố Đà Lạt và Chuncheon đã có mối quan hệ hữu nghị từ năm 2016, được nâng lên mối quan hệ thành phố kết nghĩa vào ngày 21.12.2019 nhân dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII.

Từ đó đến nay, hai thành phố có nhiều hoạt động giao lưu như tổ chức các chuyến viếng thăm giữa chính quyền, hội đồng thành phố. Các đoàn công tác của Phòng Giáo dục, Hiệp hội thể thao TP.Chuncheon, học sinh Chuncheon qua giao lưu với học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Đà Lạt). Đà Lạt cũng cử đoàn công tác sang tham dự lễ hội “Mì kiều mạch và Gà xào”; Ngày hội truyền thống hằng năm của Chuncheon.

Năm 2018 và 2019, TP.Đà Lạt cử 2 công chức sang Chuncheon tham gia chương trình trao đổi công chức nước ngoài. Hiện nay, TP.Đà Lạt đang tiếp nhận 1 công chức của TP.Chuncheon đến tu nghiệp và cử 1 công chức qua Chuncheon tu nghiệp. TP.Chuncheon còn tài trợ 2 học bổng thạc sỹ cho TP.Đà Lạt. Năm 2021 và 2022, thiếu nhi Đà Lạt gửi tranh tham gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Quốc tế Chuncheon; gần đây, tháng 6.2022 Đà Lạt cử đoàn đi tham gia “Giải bóng đá giao hữu trẻ quốc tế Son Heung Min” tại Chuncheon.

Đặc biệt, cuối năm 2019, Đà Lạt đã tặng cho Chuncheon 35.000 cây giống hoa cẩm tú cầu để trồng tại các điểm công cộng của Chuncheon. Ngược lại, tháng 8.2021, TP.Chuncheon đã tặng 5.250 bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh Covid-19 hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch của Đà Lạt.

Ngoài ra, theo thư mời của Chính quyền TP.Chuncheon, TP.Đà Lạt xin UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương cho Phòng Cảnh sát PCCC- CHCN (Công an Lâm Đồng) tham gia khóa đào tạo lãnh đạo phòng cháy toàn cầu tại Học viện Dịch vụ Cứu hỏa Gangwon (Hàn Quốc)…

Theo lãnh đạo TP.Đà Lạt, thông qua các hoạt động giao lưu trên nhiều lĩnh vực nhằm mang lại những trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc cho người dân Đà Lạt và du khách, góp phần làm phong phú các sự kiện hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.