Giao quyền lựa chọn biện pháp chống dịch cho các địa phương

30/07/2020 05:52 GMT+7

Đó là nội dung đáng chú ý trong thông báo bằng văn bản về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau cuộc họp phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra sáng qua (29.7), được Văn phòng Chính phủ phát đi chiều cùng ngày.

“Tùy diễn biến dịch, chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư quyết định mức nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng mức nguy cơ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 16 ngày 31.3 hoặc Chỉ thị 19 ngày 24.4. Tất cả các địa phương đều phải khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của địa phương mình, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới; trước mắt, các địa phương có ca nhiễm cộng đồng xem xét quyết định việc tạm dừng tổ chức sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ”, thông báo nêu rõ.

Phát hiện ca dương tính Covid-19, TP.HCM kích hoạt lại hệ thống ngăn chặn dịch bệnh

Nhìn nhận dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng và các bộ liên quan tiếp tục tăng tốc truy vết nguồn lây, phát hiện nhanh nhất các ca nhiễm trong cộng đồng, cách ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ. Bộ Quốc phòng, nhất là Quân khu 5, khẩn trương tổ chức hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc cách ly các trường hợp thuộc diện phải cách ly tại TP.Đà Nẵng và các địa phương lân cận.
Người đứng đầu Chính phủ lưu ý các bộ: Y tế, Tài chính và các địa phương phải bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế, trước hết là công cụ, phương tiện, vật tư phục vụ cho xét nghiệm trên diện rộng và cán bộ, lực lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; tiếp tục tăng cường năng lực, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng trước hết tại TP.Đà Nẵng và các địa phương có ca nhiễm trong cộng đồng; chú trọng xét nghiệm các trường hợp đã có biểu hiện ho, sốt, đã đến các địa điểm đã bị cách ly, phong tỏa, khu vực có các ca nhiễm bệnh theo thông báo của Bộ Y tế.
Thủ tướng đồng ý phương án tăng cường năng lực điều trị, huy động các bệnh viện (BV) tuyến T.Ư, BV quân đội, các BV ở Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế tham gia điều trị bệnh nhân (BN) ở TP.Đà Nẵng.

Bản tin Covid-19 ngày 29.7: 7 tỉnh thành xuất hiện lây nhiễm cộng đồng

Thêm 4 bệnh nhân nặng, diễn biến phức tạp

Chiều 29.7, Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã hội chẩn quốc gia lần thứ 4 điều trị các BN Covid-19 nặng.
Tại buổi hội chẩn, các chuyên gia cho hay hiện Việt Nam có thêm 4 ca bệnh nặng là các BN: 433, 436, 437, 438. Trước đó, BN 416, 418 đã trong tình trạng nặng. Đây đều là những BN cao tuổi, có nhiều bệnh nền đi kèm.
Trong đó, 2 BN 436 và 438 từ BV Đà Nẵng, đang được điều trị tại BV T.Ư Huế cơ sở 2. BN436 là nam (66 tuổi, ở xã Điện Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, được lọc máu 5 lần. Hiện BN phải thở máy qua nội khí quản, hút đờm giải, vỗ rung, tiếp tục duy trì an thần. Còn BN 438 (nam, 56 tuổi), có tiền sử bị COPD và u ác niệu quản, đã phẫu thuật cách đây 2 năm. BN438 thì đã tỉnh, bóp bóng hỗ trợ qua ống khai khí quản, đờm rỉ sắt nhiều khi hút nội khí quản. Tuy nhiên, BN438 thể trạng suy kiệt, COPD, ung thư, nên cần tăng cường vỗ dung, hút đàm, dinh dưỡng và dùng thuốc chống đông.
Đối với 3 BN nặng đang điều trị tại BV Đà Nẵng là các BN 416, 418, 437, hiện BN416 đang có xu hướng nhiễm trùng tăng. BN418 có tình trạng nhiễm nấm, các xét nghiệm liên quan hô hấp cải thiện nhưng vẫn còn tình trạng nhiễm nấm. BN đang được xem xét chuyển đến BV T.Ư Huế. Còn BN437 (61 tuổi), tiên lượng nặng với nhiều bệnh nền như suy thận mãn, viêm phổi, đã được sử dụng ECMO.
* Liên quan BN450 thuê trọ tại khách sạn T.D2, tối 28.7, Trung tâm y tế Q.11 đã khử khuẩn toàn bộ khách sạn, cách ly tập trung 4 người của khách sạn, 48 khách trọ và một người của khách sạn được cách ly tại chỗ. 7 người được lấy mẫu xét nghiệm gồm 5 người của khách sạn và 2 khách trọ trùng phòng với BN450. BV Chợ Rẫy cũng đã khử khuẩn khu vực BN449 đến. BV Quốc tế City cũng đã tạm dừng nhận bệnh trong 3 ngày từ 29 - 31.7.

Không cần phong tỏa BV Chợ Rẫy ?

Tối 29.7, TP.HCM họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 và công tác ứng phó của TP. PV đặt câu hỏi về việc có phong tỏa BV Chợ Rẫy hay không khi 2 BN449, 450 từng đến BV này. Ông Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp BV Chợ Rẫy, cho biết khi nhập viện, các nhân viên, y bác sĩ đã rất cảnh giác và mặc đồ bảo hộ đầy đủ, đảm bảo phòng dịch Covid-19. BN này vào khoa cấp cứu và được chuyển vào phòng cách ly của khoa. Một số thông tin cho rằng BN nằm ở Khoa Hữu cơ, Khoa Hô hấp của BV Chợ Rẫy, sau đó bỏ trốn là không đúng.
Ông Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thông tin thêm khi chuyển đến BV Quốc tế City, các bác sĩ dù không nghi ngờ BN nhiễm Covid-19 nhưng cũng đã đưa vào phòng áp lực âm nên hạn chế lây lan ra ngoài rất nhiều. Kết quả xét nghiệm 81 nhân viên của BV này đều âm tính với Covid-19. “Do xe cấp cứu của BV Đà Nẵng chở BN thẳng vào BV Chợ Rẫy, ngay từ đầu, BN đã được cách ly riêng như một BN Covid-19. Có 27 người tiếp xúc với BN449 ở BV Chợ Rẫy đều có kết quả âm tính. Nên không phải phong tỏa BV Chợ Rẫy”, ông Tăng Chí Thượng nói.

Thêm 4 bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng, thêm một người phải chạy ECMO

Hà Nội và TP.HCM ghi nhận ca nhiễm Covid-19

Ngày 29.7, cả nước ghi nhận thêm 12 ca nhiễm Covid-19.
Trong đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) báo cáo về 2 BN Covid-19 thứ 449 và 450 tại TP.HCM. BN449 là R.M.G (nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ Đà Nẵng), BN450 (bà N.T.T.Th, 44 tuổi, người chăm sóc BN449). Cụ thể, ngày 26.6, BN449 vào BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng vì viêm phổi (tiền sử viêm phổi trên 10 năm).
Đến ngày 6.7, BN449 được chuyển đến BV Đà Nẵng. Ngày 20.7, BN449 được chuyển từ BV Đà Nẵng vào BV Chợ Rẫy, TP.HCM. Ngày 21.7, BN449 nhập phòng cách ly khoa cấp cứu, sau đó chuyển Khoa Nội hô hấp BV Chợ Rẫy. Lúc 21 giờ cùng ngày, BN449 được chuyển đến Khoa Cấp cứu của BV Triều An bằng xe cấp cứu của BV Chợ Rẫy. Lúc 22 giờ 15 phút cùng ngày, BN449 vào Khoa Cấp cứu của BV Quốc tế City bằng xe cấp cứu của BV Triều An. Được chẩn đoán theo dõi lao phổi, viêm phổi, tràn dịch màng phổi lớp mỏng. BN449 được chuyển vào hồi sức cấp cứu, điều trị tại phòng áp lực âm và tiếp xúc 22 nhân viên. Ngày 24.7, BN449 chuyển vô Khoa Nội (BV Quốc tế City) nằm phòng cách ly áp lực âm đặc biệt với triệu chứng ho nhiều, đau ngực khi ho. BN có tiếp xúc với 13 nhân viên.
Còn BN450 theo chăm sóc BN449 từ ngày 26.6 - 20.7 và có về nhà (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) 2 lần, có gặp chủ nhà và 2 nhân viên. Ngày 21.7, khi vào TP.HCM, BN450 thuê khách sạn T.D2 đường Nguyễn Chí Thanh, Q.11 (đối diện BV Chợ Rẫy). Sau khi đưa BN449 qua BV Quốc tế City thì sáng 22.7, BN450 đi xe Grab quay lại trả phòng và trở lại BV Quốc tế City bằng xe máy. BN450 có về nhà ở P.16, Q.8 để tắm rửa, lấy đồ. Tại nhà có nói chuyện với 3 người nhà gồm mẹ và 2 em trai. Sau đó, BN450 có triệu chứng ho, sổ mũi. Kết quả xét nghiệm mẫu BN449, BN450 vào 28.7 cho thấy dương tính Covid-19. Hiện cả 2 BN 449, 450 đang được cách ly điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.
Chiều 29.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội họp phiên phòng chống dịch. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết ngoài BN447, trên địa bàn TP xuất hiện thêm 1 ca nghi mắc Covid-19 là BN C. (76 tuổi, đường Hoàng Hoa Thám, Q.Tây Hồ).

Phát hiện ca dương tính Covid-19, Hà Nội khởi động lại hệ thống chống dịch

Ngày 29.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ghi nhận ca dương tính Covid-19 đầu là nữ tên H.T.Y.N (21 tuổi, trú H.Cư Kuin, Đắk Lắk, là sinh viên Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.