GS Đặng Xuân Kỳ quê ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, H.Xuân Thủy (nay thuộc xã Xuân Hồng, H.Xuân Trường), tỉnh Nam Định, là con trai cả của cố Tổng bí thư Trường Chinh (tên thật Đặng Xuân Khu). GS Đặng Xuân Kỳ từng tham gia quân đội trong 10 năm, phục vụ trong binh chủng pháo binh, sau đó tham gia xây dựng những đơn vị hải quân đầu tiên của VN. Năm 1960-1963, ông được cử đi học tại Liên Xô, khoa Triết học trường ĐH Tổng hợp Lomonosov. GS Đặng Xuân Kỳ từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như Viện trưởng Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn (nay là Viện Khoa học xã hội VN), Phó viện trưởng Viện Triết học VN, Phó viện trưởng Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Hải u
Bình luận (0)