Giáo sư Lan Giễn: “Chuyên gia” vận động tài trợ cho Việt Nam

21/04/2007 22:18 GMT+7

Giáo sư Lan Giễn, người Canada gốc Việt, được biết đến như một Việt kiều trí thức từng bỏ biết bao tâm huyết để vận động nhiều triệu đô la tiền tài trợ cho các dự án nâng cao mức sống của người nghèo tại quê nhà.

Đường đời của cựu nữ sinh Gia Long ham học, ham đi

Năm 1960, cô học sinh trường "Nữ sinh Áo Tím" ở đất Sài thành có một quyết định làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình về sau. Thay vì tuân theo ý cha mẹ là "con gái đến tuổi phải lấy chồng", Nguyễn Thị Xuân Lan - tên thời con gái của giáo sư Lan Giễn, nhất quyết theo đuổi giấc mơ du học. "Nữ nhi vẫn có thể làm nên đại sự", Lan muốn chứng tỏ cô làm được điều đó.

Thân gái dặm trường đến Mỹ học ngành Điều dưỡng, lúc đó rất mới mẻ đối với Việt Nam, bốn năm sau, Xuân Lan tốt nghiệp với bằng cử nhân do trường Loretto Heights College ở thành phố Denver bang Colorado cấp. Nhưng sau đó, cô không ở lại nước Mỹ mà tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình tại một châu lục khác. Năm 1965, Lan lấy được chứng chỉ Certificat de Biologie Generale tại trường Universite de Tunis, Tunisie cấp sau khi tham gia khóa học hoàn toàn bằng tiếng Pháp.

Từ năm 1965-1966, Lan làm trưởng nhóm y tá tại Bệnh viện Geoffroy St-Hillaire ở Paris. Và rồi, cô gặp người đàn ông của đời mình - giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Giễn, một nhà vật lý có tên tuổi trên trường quốc tế. Về sau, Lan "xuất giá tòng phu" sang Canada. Bấy giờ, người ta gọi cô bằng một cái tên mới - madame Lan Giễn. Những năm tiếp theo, Lan trở lại Mỹ và tiếp tục con đường học vấn. Năm 1971, người phụ nữ ham học này hoàn thành khóa học ngành thống kê ở New York University. 3 năm sau, Lan Giễn lấy bằng thạc sĩ ngành điều dưỡng tại Columbia University. Đến năm 1991, bà lấy thêm bằng tiến sĩ ở Đại học London.

Trở lại Canada, Lan Giễn tham gia xây dựng và phát triển trung tâm điều dưỡng quốc tế Center of International Nursing tại trường Memorial University of Newfoundland. Từ đó về sau, với những công trình nghiên cứu và hoạt động xã hội không mệt mỏi, bà khẳng định vị trí quan trọng trong ngành điều dưỡng ở xứ sở lá phong.

Người phụ nữ "ham đi" và "ham học" này được đồng nghiệp kính trọng. Trong nhiều năm liền, bà kinh qua vị trí lãnh đạo các hội đoàn ngành điều dưỡng. Từng là chủ tịch của ARCAUSN, hiệp hội các trường đại học ngành điều dưỡng vùng Atlantic, Canada, giáo sư Lan cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội bảo vệ quyền lợi cho những người nghèo thua thiệt, kém may mắn trong xã hội. Từ năm 2000 đến nay, bà là chủ tịch của tổ chức NOIVMWC đấu tranh vì lợi ích của những phụ nữ nhập cư người thiểu số ở Canada. Bà cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu phòng chống HIV/AIDS. 

Thuận vợ, thuận chồng "tát cạn biển Đông"

Trong khi giáo sư Lan có những dự án vì lợi ích người nghèo ở Việt Nam, chồng bà - giáo sư Trần Trọng Giễn - lại có cách khác để "trả nợ" quê hương. Là giáo sư vật lý nổi tiếng được nhiều trường đại học trên thế giới trọng vọng, ông vận dụng uy tín của mình để bảo trợ nhiều sinh viên và nhà khoa học trẻ Việt Nam ra nước ngoài theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ... với niềm tin "nhân tài là nguyên khí quốc gia". Ông cũng luôn luôn sát cánh, chia sẻ và ủng hộ giáo sư Lan trong những hoạt động xã hội của bà.

Giáo sư Lan Giễn hiện vẫn đang miệt mài với những cuộc vận động và những dự án xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào trên quê cha đất tổ. Bà đã đóng góp vào nhiều dự án tại Việt Nam như: Dự án Training Primary Health Care Workers in rural Vietnam với mục đích đào tạo nhân viên y tế tại nông thôn Việt Nam do chính bà khởi xướng, dự án này được chọn vào top 5 chung cuộc tại Bill McWhinney Award of Excellence 2004, giải thưởng dành cho các dự án về phát triển quốc tế. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của các chương trình, dự án mang tính chất thiện nguyện vì lợi ích cộng đồng tại các nước phát triển.

Bà cũng tham gia dự án "Xóa đói giảm nghèo thông qua tăng cường sức khỏe và công tác xã hội" (2002 - 2007), có sự phối hợp thực hiện với trường Đại học Lao động - Xã hội, trị giá hơn 1,3 triệu USD. Tiếp đó là dự án "Tăng cường dịch vụ y tế cho các cộng đồng nghèo nông thôn", trị giá 6 triệu CAD (2005 - 2010) tại Thanh Hóa và Sóc Trăng. Dự án phối hợp với Đại học Y Dược TP.HCM tìm hiểu "Nguyên nhân và tác hại của sự kỳ thị người nhiễm HIV" tại Việt Nam cũng có sự góp mặt của GS Lan Giễn.

- Giáo sư Lan Giễn vận động được 9,5 triệu đô la Canada tiền tài trợ từ Chính phủ Canada cho các dự án nghiên cứu, các dự án quốc tế và quỹ học bổng, trong đó có 8,5 triệu đô la Canada kinh phí tài trợ cho 4 dự án về nâng cao trình độ cán bộ y tế và tăng cường dịch vụ y tế phục vụ người nghèo tại Việt Nam.

- Huy chương danh dự "Vì sức khỏe nhân dân" do Bộ Y tế Việt Nam trao tặng (2002).

- Giải thưởng Leadership Award for women's Health ở Canada (2002).

- Giải thưởng Excellence in Research do có công trình nghiên cứu xuất sắc do Tổng hội Điều dưỡng tỉnh Newfoundland, Canada trao tặng (2004).

- Giải Distinguished Alumni Award dành cho cựu sinh viên ưu tú của trường Đại học Columbia University, New York (2004).

Quỳnh Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.