Giao thừa Đà Nẵng: Pháo hoa rực sáng muôn màu, luyện trước cho kỳ thi tới

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/02/2018 01:42 GMT+7

Đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, 3 điểm tại TP.Đà Nẵng đồng loạt khai hỏa tại cầu Nguyễn Văn Trỗi (Q.Hải Châu), Trung tâm Hành chính Q.Liên Chiểu và Trung tâm Hành chính H.Hòa Vang.

Đây là năm TP trở lại với màn trình diễn pháo hoa đêm Giao thừa sau khi vắng bóng vào Giao thừa 2017.

Năm nay, tuy giảm 1 điểm bắn (Trung tâm Hành chính Q.Ngũ Hành Sơn) nhưng các điểm đều có số lượng pháo nhiều hơn.

Tổng cộng có 2.400 quả pháo tầm cao, 300 giàn pháo tầm thấp được khai hỏa.

Người dân theo dõi pháo hoa - Ảnh: Nguyễn Tú
Pháo hoa nhìn từ góc cầu Trần Thị Lý bên cạnh cầu Nguyễn Văn Trỗi - Ảnh: Nguyễn Tú
Thời tiết độ ẩm cao nên gây nhiều khói, người xem không thể thưởng thức trọn vẹn pháo tầm cao, nhưng với pháo tầm thấp thì có được những hiệu ứng đẹp. Kinh phí từ trình diễn pháo hoa đêm Giao thừa tại Đà Nẵng do Tập đoàn Sun Group tài trợ,  

Đảm nhận màn trình diễn là lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự TP, đồng thời cũng là đội pháo hoa đại diện cho đội Việt Nam từ 2008 tranh tài ở các kỳ pháo hoa quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng.

Năm nay, Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF) 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” diễn ra từ ngày 30.4 đến 30.6.

DIFF 2018 có 8 đội thi gồm Việt Nam, Ba Lan (30.4), Pháp, Mỹ (26.5), Ý, Hồng Kông, Trung Quốc (2.6), Thụy Điển, Bồ Đào Nha (9.6). Đêm chung kết diễn ra ngày 30.6.

Do đó, đây là dịp đội Việt Nam khởi động để tranh tài vào 2 tháng tới.

Một số hình ảnh về màn trình diễn đêm Giao thừa:

Một đoạn pháo tầm trung, tầm cao tương đối rõ nét - Ảnh: Nguyễn Tú
Pháo tầm thấp thể hiện rõ các hiệu ứng - Ảnh: Nguyễn Tú
Pháo tầm cao bị khói che phủ - Ảnh: Nguyễn Tú
Gió đông bắc khiến người xem phía cầu Rồng và bờ đông bị khói - Ảnh: Nguyễn Tú
Một đoạn thể hiện nhịp nhàng phối các tầng pháo - Ảnh: Nguyễn Tú
Pháo tầm thấp bắn xuống nước - Ảnh: Nguyễn Tú
Sự phối hợp giữa các tầng pháo hài hòa là một trong các yếu tố quyết định thành công của trình diễn - Ảnh: Nguyễn Tú
Sau khi tạm dừng vào năm ngoái, năm nay pháo hoa Giao thừa trở lại với cầu Nguyễn Văn Trỗi - Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là dịp đội pháo hoa chủ nhà tập dượt trước lễ hội pháo hoa quốc tế - Ảnh: Nguyễn Tú
Những chùm pháo đa sắc - Ảnh: Nguyễn Tú
Pháo hoa thắp sáng sông Hàn - Ảnh: Nguyễn Tú
Những bông hoa ánh sáng rực rỡ - Ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.