Giao tiếp bằng ký hiệu không giúp trẻ phát triển ngôn ngữ sớm hơn

07/10/2012 14:36 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học tại Anh phát hiện việc sử dụng ký hiệu để giao tiếp với trẻ chưa biết nói không thúc đẩy trẻ phát triển ngôn ngữ sớm hơn, theo Science Daily.

Chuyên san Child Development giới thiệu một nghiên cứu đánh giá lợi ích của việc sử dụng ký hiệu để giao tiếp với trẻ.

Ký hiệu để giao tiếp với trẻ được nhiều ông bố bà mẹ sử dụng với trẻ chưa biết nói. Có ý kiến cho rằng việc này giúp thúc đẩy khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ.

 Giao tiếp bằng ký hiệu không giúp trẻ phát triển ngôn ngữ sớm hơn
Giao tiếp dù dưới hình thức nào cũng giúp thắt chặt tình mẫu tử - Ảnh: Shutterstock

Một nhóm các nhà nghiên cứu, dẫn đầu là tiến sĩ Liz Kirk từ Khoa Tâm lý học, Trường đại học Hertfordshire (Anh), tập hợp 40 cặp mẹ - con khi trẻ được 8 tháng tuổi.

Mỗi cặp mẹ - con sẽ ngẫu nhiên sử dụng hoặc không sử dụng ký hiệu để giao tiếp với nhau.

Các đối tượng được theo dõi trong 12 tháng.

Kết quả cho thấy, những trẻ sử dụng ký hiệu để giao tiếp với mẹ, dù trong khoảng thời gian rất dài trước khi biết nói, nhưng chúng không học hỏi những từ liên quan nhanh hơn những trẻ không sử dụng ký hiệu để giao tiếp.

Tuy vậy, các nhà khoa học nhận thấy những người mẹ sử dụng ký hiệu để giao tiếp với trẻ thì đáp ứng ý muốn của trẻ tốt hơn.

Đức Trí

>> Núm vú giả & sự phát triển ngôn ngữ
>> Để trẻ phát triển ngôn ngữ
>> Kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ
>> Phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.