Giao tranh quyết liệt ở ngoại ô phía bắc Kyiv

La Vi
La Vi
21/03/2022 20:29 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 21.3 thông báo đã bắn tên lửa hành trình vào một trung tâm huấn luyện quân sự tại tỉnh Rivne, miền tây Ukraine.

Theo trang tin Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công làm “80 lính đánh thuê nước ngoài và thành viên lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan” của Ukraine thiệt mạng.

Báo The Guardian cũng dẫn một số báo cáo theo đó thống đốc tỉnh Rivne Vitaliy Koval thông báo rằng lực lượng Nga đã phóng 2 tên lửa tấn công căn cứ huấn luyện quân sự trong thành phố. Phía Ukraine chưa bình luận gì về con số thương vong mà Nga đưa ra và thông tin về sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài.

Một trung tâm huấn luyện quân sự tại tỉnh Rivne bị tên lửa tấn công

reuters

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo các đơn vị lính dù đã đẩy lui các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và quân đội Ukraine khỏi vùng ngoại ô Kyiv.

Lực lượng Ukraine đã rút lui và bỏ lại nhiều vũ khí như xe tăng, xe thiết giáp, vũ khí chống tăng.

Trong khi đó, Ukraine tố cáo Nga đã nã pháo vào một trung tâm thương mại ở quận Podilskyi của Kyiv vào khuya 20.3 (giờ địa phương) làm ít nhất 4 người thiệt mạng.

Chính quyền vùng Sumy nói pháo kích đã gây rò rỉ khí amoniac tại một nhà máy hóa chất gần thị trấn Novoselytsya, và khuyên người dân ẩn nấp. Hãng tin Interfax cho biết Bộ Quốc phòng Nga không có kế hoạch và cũng không bắn vào cơ sở công nghiệp hóa chất nào ở Ukraine.

Theo báo cáo cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại vùng phía bắc của Kyiv. Bước tiến của lực lượng Nga ở phía đông bắc thành phố đã bị chững lại. Phần lớn lực lượng Nga vẫn còn cách trung tâm Kyiv hơn 25 km.

Trung tâm thương mại ở Kyiv bị nã pháo trong đêm 20.3

afp

Mặc dù tốc độ tiến quân còn chậm nhưng Bộ Quốc phòng Anh đánh giá Kyiv vẫn là mục tiêu quân sự chính của Nga.

Cũng trong hôm nay, Ukraine đã bác bỏ “tối hậu thư” của Nga yêu cầu lực lượng phòng thủ thành phố Mariupol buông vũ khí.

Theo cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tính đến cuối ngày 19.3 ít nhất 902 dân thường đã thiệt mạng và 1.459 người khác bị thưởng ở Ukraine. Gần 10 triệu người đã phải sơ tán, trong đó có 3,4 triệu người rời Ukraine di tản sang các nước láng giềng.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24.2, với mục đích theo lời Tổng thống vladimir Putin là nhằm giải giới và “phi phát xít hóa” Ukraine. Moscow cũng luôn bác bỏ các cáo buộc quân đội Nga bắn vào dân thường.

Trong khi đó, Kyiv và phương Tây xem chiến dịch quân sự của Nga là một cuộc tấn công vô cớ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trực tuyến tại quốc hội Israel đã chất vấn việc Israel không sẵn sàng bán hệ thống tên lửa phòng thủ Iron Dome (Vòm Sắt) nổi tiếng của nước này cho Ukraine.

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau trong tuần này để xem xét áp thêm các lệnh cấm vận cứng rắn hơn lên Nga, bao gồm một lệnh cấm vận dầu thô.

4 công ty dịch vụ dầu khí lớn ngưng đầu tư mới ở Nga

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này cũng sẽ đến bỉ để dự hội nghị thượng đỉnh của 30 nước thành viên NATO, cũng như hội nghị thượng đỉnh EU và G7.

Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này gửi vũ khí đạn dược hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga. Đại sứ Tần Cương nói với đài CBS rằng Bắc Kinh “sẽ làm mọi việc để giúp khủng hoảng xuống thang”. Ông cũng nói rằng Trung Quốc chỉ gửi viện trợ nhân đạo đến giúp đỡ các nạn nhân của cuộc xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.