Giáo viên tiếng Pháp ở An Giang: Bỏ ngành hay bỏ chuyên môn?

29/08/2007 21:54 GMT+7

Trong 3 năm học trở lại đây, số lượng học sinh THPT tại An Giang học môn tự chọn tiếng Pháp ngày càng ít (từ 4.195 rớt xuống còn 1.973) và sẽ còn tiếp tục giảm trong những năm tới. Khi không có nhu cầu học từ phía học sinh, tiếng Pháp tất yếu bị "khai tử" dù không thể hiện trên văn bản", Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang Hồ Việt Hiệp bình luận không mấy lạc quan về tương lai của việc dạy - học tiếng Pháp tại tỉnh này.

Thoái trào?

Từ những năm học trước, nhiều giáo viên dạy tiếng Pháp - ngoại ngữ hai tại An Giang đã rất hoang mang với thông tin: tiếng Pháp sẽ được dạy cuốn chiếu dần. Đến năm học 2006 - 2007, chỉ còn 10/24 trường tiếp tục dạy tiếng Pháp như môn tự chọn cho học sinh khối 10. Và thực tế, 14 trường trong hệ thống đã bắt đầu thực hiện cuốn chiếu. Với sự "thoái trào" này, khoảng hơn 60 giáo viên tiếng Pháp rải rác tại 24 trường THPT trên toàn tỉnh phải đối mặt với điều tất yếu: không còn cơ hội dạy môn chuyên ngành trong vòng 2 - 3 năm tới khi số học sinh khối 11, 12 hiện nay ra trường.

Trước thềm năm học 2007-2008, những giáo viên tiếng Pháp lại một lần nữa xôn xao nỗi niềm khi hầu hết được triệu tập tham gia học chuyên đề Hướng nghiệp trong hè. Nhiều giáo viên bi quan nhận định: thời điểm "khai tử" tiếng Pháp đã bắt đầu dù Sở GD-ĐT An Giang không chính thức công bố, bởi khi không còn học sinh đăng ký học tiếng Pháp thì giáo viên dạy cho ai ?

2 năm trước, anh Phạm Q. được tỉnh cử đi học Thạc sĩ tiếng Pháp tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Hè này trở về, anh Q. bị sốc nặng: "Trong đà suy thoái chung mình phải chịu, nhưng bỏ chuyên môn, đau quá!". Còn cô giáo Dương T.M. tâm sự: "Tôi học tiếng Pháp hệ 3 năm nhưng quá yêu nó nên đã quyết tâm trở thành giáo viên để truyền lại niềm đam mê của mình cho các học trò. Mấy chục năm gắn bó, nếu sau này phải làm công việc khác, chắc tôi cũng sẽ trau dồi tiếng Pháp mỗi ngày để không quên chuyên môn".

Quanh quẩn lối ra

Ông Võ Thành Long - Trưởng phòng Trung học chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT An Giang cho biết: "Sự lụi tàn của tiếng Pháp là "cái chết được báo trước" bởi chương trình đào tạo thiếu cạnh tranh". Từ nhiều năm nay, trong khi tiếng Anh đã có sách giáo khoa từ lớp 3 thì tiếng Pháp chỉ mới có sách giáo khoa từ lớp 6. Hơn nữa, với tâm lý cho con em tăng cường học ngoại ngữ sớm của phụ huynh, rất nhiều học sinh đã được làm quen với tiếng Anh ngay từ đầu nên đến lớp 6, ít học sinh nào chịu chọn học tiếng Pháp. Thuyết phục học sinh học tiếng Pháp như ngoại ngữ thứ hai từ năm lớp 10 lại càng khó hơn. Chỉ cần Bộ GD-ĐT sớm giải quyết khúc mắc này thì tương lai của giáo viên tiếng Pháp sẽ có hy vọng mới. Được biết, An Giang cũng vừa được chọn tham gia vào dự án "Bồi dưỡng giáo viên tiếng Pháp" của Bộ GD-ĐT. "Tuy nhiên, chưa thể nói trước được điều gì!", ông Long cho biết.

Hướng đi của ngành giáo dục An Giang hiện tại - tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Pháp học chuyên môn mới là tiếng Anh hoặc hướng nghiệp vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi. Giáo viên chưa chuẩn bị tâm lý cho cú sốc nghề nghiệp quá lớn đối với họ. Trong khi đó, số lượng giáo viên tiếng Anh đang bão hòa. Hơn nữa, việc chỉ định giáo viên dạy ít tiết của các trường THPT đi học hướng nghiệp theo cách hiện nay Sở GD-ĐT An Giang thực hiện là đi trái với yêu cầu: người dạy hướng nghiệp phải đam mê, tận tụy - điểm mấu chốt để hướng nghiệp thành công.

Tâm lý hoang mang, miễn cưỡng học hướng nghiệp - chuyên môn mới là thái độ chung của nhiều giáo viên tiếng Pháp hiện nay. Họ bức xúc "không thể đào tạo đại trà giáo viên hướng nghiệp", nhưng mặt khác lại phải chịu áp lực: không học chuyên môn mới thì phải lựa chọn - bỏ ngành hoặc bỏ chuyên môn.

Châu Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.