Giáo viên trường công ở Anh nghỉ việc cao kỷ lục vì lương thấp

Ngọc Long
Ngọc Long
15/06/2023 12:47 GMT+7

Thống kê của Bộ Giáo dục Anh cho thấy gần 1/10 giáo viên các trường công lập nước này đã nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu vì lương thấp và môi trường độc hại.

Bộ Giáo dục Anh hôm 8.6 đã công bố số liệu thống kê về lực lượng lao động tại các trường công lập nước này trong năm 2022. Theo đó, năm 2022 ghi nhận khoảng 468.000 giáo viên đang làm việc tại các trường học ở Anh, tăng 2.800 người so với năm trước, trong đó có gần 48.000 giáo viên mới tuyển dụng.

Giáo viên trường công ở Anh nghỉ việc cao kỷ lục vì lương thấp - Ảnh 1.

Năm 2022 ghi nhận giáo viên trường công tại Anh nghỉ việc cao kỷ lục

PEXELS

Đáng chú ý, thống kê cũng chỉ ra rằng 40.000 giáo viên trường công đã nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu vào năm 2022, tương đương gần 1/10 lực lượng giảng dạy. Đây cũng là số lượng giáo viên nghỉ việc cao nhất kể từ khi Bộ Giáo dục Anh bắt đầu công bố dữ liệu từ năm 2011. Bên cạnh đó, số lượng giáo viên nghỉ hưu là 4.000 người.

Theo tờ The Guardian, các công đoàn giáo viên ở Anh "đổ lỗi" cho điều kiện làm việc tồi tệ và tình trạng lương giảm liên tục trong thời gian dài là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nghỉ việc cao kỷ lục trong cộng đồng giáo viên.

Giáo viên Anh thu nhập ra sao mà đổ ra đường đình công?

Về vấn đề này, ông Jack Worth, thành viên tổ chức Nghiên cứu giáo dục Anh, đề xuất ngành giáo dục cần có chính sách giúp giảm tải khối lượng công việc của giáo viên và trả lương cạnh tranh hơn.

Hiện tại, mức lương trung bình của giáo viên công lập tại Anh là 40.300 bảng Anh (1,2 tỉ đồng) mỗi năm. Mức này đối với cấp lãnh đạo là 56.000 bảng Anh (1,6 tỉ đồng) và hiệu trưởng là 70.800 bảng Anh (2,1 tỉ đồng).

Bên cạnh đó hiện cũng có nhiều người chọn nghề giáo sau khi ra trường nên số lượng người ứng tuyển làm giáo viên thời gian qua cũng tăng kỷ lục.

"Chúng tôi có nhiều khoản hỗ trợ nhằm thu hút thực tập sinh mới dạy các môn học ưu tiên (gồm toán, vật lý, hóa học, tin học-PV), song song đó tập trung hỗ trợ những giáo viên mới ra trường ở giai đoạn đầu sự nghiệp", bà Keegan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Anh, chia sẻ.

Giáo viên trường công ở Anh nghỉ việc cao kỷ lục vì lương thấp - Ảnh 2.

Một số dữ liệu được Bộ Giáo dục Anh công bố về lực lượng lao động tại các trường công lập

CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Anh, các vị trí giảng dạy chưa tuyển dụng được cũng ở mức cao kỷ lục với hơn 2.300 biên chế còn trống. Số lượng giáo viên vắng tiết do ốm đau cũng tăng đáng kể, với hơn 3 triệu ngày nghỉ ốm được ghi nhận trong năm 2022, tăng hơn 50% so với mức trước dịch Covid-19 (năm học 2018-2019).

Anh có khoảng 8,45 triệu học sinh trong năm 2022. Trong đó, tỷ lệ học sinh trên mỗi giáo viên ở trường mẫu giáo và trường tiểu học là 20,7. Con số này ở trường trung học và các trường chuyên biệt lần lượt là 16,8 và 6,4.

Tại Việt Nam, Bộ GD-ĐT cho biết có khoảng 16.000 giáo viên xin nghỉ việc vào năm 2022, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học. Cả nước cũng đang thiếu trầm trọng giáo viên dạy các môn học mới. Cụ thể, giai đoạn 2021-2025 thiếu khoảng 110.000 giáo viên, trong đó cấp THCS thiếu 14.653, cấp THPT thiếu 11.133 giáo viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.