Giết người, 2 anh em cùng vào tù

19/07/2012 13:39 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Đắk Nông chiều 18.7 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo là anh em ruột Trần Văn Huy (38 tuổi) và Trần Văn Hai (32 tuổi), đều trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút về tội giết người.

(TNO) Chiều qua, ngày 18.7, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo là anh em ruột Trần Văn Huy (38 tuổi) và Trần Văn Hai (32 tuổi), đều trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút về tội giết người.

Do có mâu thuẫn trong việc mua bán nhà nên giữa Trần Văn Hai và Trịnh Quốc Việt (ở gần xưởng mộc của Hai ở thôn 14, xã Nam Dong) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi khi uống rượu về, Việt hay chửi bới, đập phá xưởng mộc và đe dọa đánh Hai.

Tối 12.10.2011, Hai thấy Việt đang cầm dao đứng trước xưởng mộc và dọa chém. Hai quay về và gặp anh trai là Trần Văn Huy rồi cùng về phòng trọ ở thôn 6, xã Nam Dong. Hai anh em lấy kiếm và roi điện rồi xuống xưởng mộc để “hỏi chuyện” Việt.

Tới nơi, Huy cầm thanh kiếm vào hỏi Việt “ông thích dao búa à” thì bị Việt dùng dao chém. Huy lấy kiếm chém lại khiến Việt bị thương bỏ chạy vào nhà, Huy đuổi theo. Hai cầm roi điện truy đuổi và dí điện làm Việt ngã xuống đất.

Huy tiếp tục chém nhiều nhát vào người Việt, nạn nhân sau đó chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Hai đã bị Công an xã Nam Dong bắt giữ; còn Huy bỏ trốn đến ngày 17.10.2011 thì ra đầu thú. 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Huy 9 năm tù giam, Trần Văn Hai 7 năm tù giam về tội giết người.

Giang Huy

>> Bắt nhóm thanh niên đốt phòng trọ và giết người
>> Giết người do ghen tuông
>> Giết người vì ghen
>> Bắt 3 anh em giết người
>> Kẻ giết người, ném xác xuống giếng lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.