Giết người chỉ vì cái nhìn, lãnh 16 năm tù

28/12/2016 18:36 GMT+7

Ngày 28.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên (20 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 16 năm tù tội giết người.

Theo cáo trạng, 23 giờ 27.8, Trần Văn Hạnh (17 tuổi, ngụ chung cư B Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) và Mai Văn Thịnh (20 tuổi, ngụ tổ 12) ngồi chơi ở chung cư A Nại Hiên Đông.
Khi đó, Đoàn Thanh Sơn (25 tuổi, ngụ tổ 162), Lê Đức Tuấn (22 tuổi, ngụ tổ 146, cùng P.Nại Hiên Đông) đến chung cư A Nại Hiên Đông thăm bạn gái Sơn. Thấy Hạnh, Thịnh nhìn thì Sơn dọa “làm gì nhìn, cỡ tụi bây tao chỉ cần điện thoại là có người đánh”.
Hạnh nói “nhìn thôi làm gì ghê vậy anh” rồi cùng Thịnh lấy xe máy bỏ đi. Tuy nhiên, do tức Sơn nên cả 2 đến rủ Thiên đi trả thù. Thiên đang nấu mì gói nghe bạn kể liền lấy dao đi cùng.
Phát hiện nhóm Sơn ở xưởng đóng tàu đường Hồ Hán Thương, Thịnh, Hạnh xông vào đánh, ném đá khiến Sơn bỏ chạy đến nhà Ngô Ly Long (29 tuổi, ngụ 458 Vũng Thùng 1, Q.Sơn Trà) cầu cứu.
Thấy Thiên không đánh, Thịnh thôi truy đuổi, cả bọn giải tán. Trên đường về, Thiên đi ngang nhà Long, bị Sơn chặn lại dùng cây gỗ đánh. Thiên đỡ được, rút dao đâm Sơn liên tiếp đến chết rồi bỏ trốn vào Hội An. Ngày 28.8, Thiên về đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.