Giết người chỉ vì tiếng pô xe

17/11/2015 14:30 GMT+7

Sáng nay, 17.11, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thành Tâm 20 năm tù về tội giết người, 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt 21 năm 6 tháng tù.

Sáng nay, 17.11, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thành Tâm 20 năm tù về tội giết người, 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt 21 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Tâm Đước tại phiên tòa sơ thẩm sáng 17.11 - Ảnh: Mai TrâmBị cáo Tâm Đước tại phiên tòa sơ thẩm sáng 17.11 - Ảnh: Mai Trâm
Theo cáo trạng, tối 18.9.2013, Tâm (tự Tâm Đước, 23 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cùng đám bạn gồm: Lại Văn Dự, Mai Chí Cường, Lê Duyên ... tổ chức đi ăn nhậu trên đường Trần Văn Khéo, khu vực 3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.
Khi nhậu đến khoảng 0 giờ ngày 19.9.2013 thì nhóm kéo nhau đi ăn cháo, trên đường đi gặp nhóm của Nguyễn Văn Đại cùng một số bạn bè gồm Sơn Dol, Nguyễn Minh Qúy, Võ Thiện Tài... chạy xe phía sau vượt lên và nẹt pô ra vẻ khiêu khích.
Sau đó nhóm của Tâm rượt theo thách thức, 2 bên xảy ra ẩu đả và dùng hung khí như dao, côn, nhị khúc đánh nhau gây náo loạn cả khu phố. Hậu quả, nhóm của Đại bị nhóm của Tâm đâm bị thương 2 người là  Sơn Dol, Thiên Tài, còn Quý tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.
Ngày 16.7.2014, TAND TP.Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Lại Văn Dự 18 năm tù; 6 bị cáo còn lại trong nhóm của Tâm mỗi người lãnh hơn 10 năm tù về tội giết người với vai trò đồng phạm. Riêng Tâm sau khi gây án đã trốn lên TP.HCM và tiếp tục phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên ngày 15.7.2015 đã bị công an TP.HCM bắt giữ, sau đó di lý về Cần Thơ xét xử trong vụ án này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.