Giết người vì không được mời nhậu, lãnh án 18 năm tù

Bắc Bình
Bắc Bình
25/04/2023 21:18 GMT+7

Dù không được mời nhưng Trung đến ngồi vào bàn nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Trung dùng dao giết người.

Ngày 25.4, TAND tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Huê Trung (33 tuổi, ngụ ấp Hưng An A, xã Thạnh Phú Đông, H.Giồng Trôm, Bến Tre) 18 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 235 triệu đồng.

18 năm tù cho kẻ giết người do không được mời nhậu - Ảnh 1.

Bị cáo Đỗ Huê Trung

BẮC BÌNH

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25.6.2022, sau khi đã nhậu 2 chầu, Đỗ Huê Trung rủ bạn đi đến TP.Bến Tre nhậu tiếp. Trên đường đi, thấy anh N.T.T (36 tuổi, ngụ cùng địa phương với Trung) đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn nên Trung tự đến tự ngồi vào bàn.

Thấy Trung đã say nên anh T. can ngăn không cho uống tiếp, yêu cầu Trung về nhà nghỉ ngơi. Anh T. đưa Trung về một đoạn rồi quay trở lại tiếp tục nhậu.

Sau khi về nhà, tức giận vì không được mời nhậu, Trung lấy dao quay trở lại tìm anh T. rồi hai bên xảy ra ẩu đả. Trong lúc xô xát, Trung đâm một nhát vào đùi anh T. Do mất nhiều máu, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Căn cứ hành vi phạm tội và đề nghị của đại diện Viện KSND tỉnh Bến Tre, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trung mức án nêu trên về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.