'Giờ của quỷ' diễn phiên bản mới trong Những ngày kịch Pháp

Nguyên Vân
Nguyên Vân
06/04/2023 07:26 GMT+7

Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Pháp, Sân khấu Hồng Hạc tiếp tục Những ngày kịch Pháp bằng vở Giờ của quỷ, diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 27.4 tại Nhà hát Thanh Niên (4 Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM).

Giờ của quỷ xoay quanh cái chết của cô gái trẻ liên quan tới gia đình một danh họa sống khép kín. Trong lúc mọi người truy tìm tung tích của hung thủ, danh tính của nạn nhân thì những xung đột giữa các mối quan hệ vợ - chồng, anh - chị - em cũng dần được đẩy đến cao trào, lột trần hàng loạt sự thật đầy đau khổ và đen tối được che lấp bởi một hạnh phúc giả tạo bấy lâu...

Giờ của quỷ diễn phiên bản mới trong Những ngày kịch Pháp - Ảnh 1.

Hồng Hạc

Vở kịch được biên kịch Việt Linh phóng tác từ tiểu thuyết Trái tim què quặt (À cloche coeur) của nữ văn sĩ Pháp Catherine Arley. Tác phẩm công diễn năm 2016 là bản dựng lôi cuốn của diễn viên Hồng Ánh trong vai trò đạo diễn (cùng với phần âm nhạc bổ trợ hiệu quả của nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam), tạo nên dấu ấn đặc sắc cho Sân khấu Hồng Hạc buổi khai lập (lúc bấy giờ được khán giả biết đến tại Sân khấu thể nghiệm của Trường Múa TP.HCM).

Tạm ngưng hơn 6 năm, đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh bận nhiều dự án quan trọng khác, nên lần trở lại này, Giờ của quỷ (ảnh) sẽ do ê kíp trẻ đảm nhận: đạo diễn Đinh Mạnh Phúc cùng diễn xuất của các diễn viên: Lê Chi Na, Đinh Mạnh Phúc, Huỳnh Bạch Ngọc Anh, Hoàng Trung Anh, Tú Anh, Châu Mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.