Giờ phán quyết cho Chelsea

06/12/2011 14:40 GMT+7

(TNO) Rạng sáng ngày 7.12 (giờ VN) loạt trận cuối cùng vòng bảng Champions League 2011-2012 sẽ diễn ra và đó cũng là cơ hội sống còn của đội bóng thành London: Chelsea.

(TNO) Rạng sáng ngày 7.12 (giờ VN) loạt trận cuối cùng vòng bảng Champions League 2011-2012 sẽ diễn ra và đó cũng là cơ hội sống còn của đội bóng thành London: Chelsea.

 
Chelsea chỉ cần hòa 0-0 là giành vé đi tiếp vào vòng sau - Ảnh: AFP

Tại bảng E, mặc dù đang đứng thứ 2 nhưng số phận của Chelsea cũng giống như đội khách Valencia, cả hai đều có 8 điểm, từng hòa nhau ở lượt đi (1-1).

Tuy nhiên, trong khi đội chủ sân Stamford Bridge cần một tỷ số hòa 0-0, thì đội khách Valencia lại chỉ cần một tỷ số hòa có bàn thắng (Valencia đang vượt trội về hiệu số bàn thắng thua: +8 so với +6 của Chelsea).

Cũng cần nói thêm, Bayer Leverkusen đã giành suất đi tiếp đầu tiên ở bảng E. Và vì vậy, nếu Chelsea đánh bại Valencia và cùng lúc Leverkusen thất bại trước Gent, thì Chelsea vào vòng sau với vị trí nhất bảng E. 

Mặc dù có lợi thế trên sân nhà và kèm theo trong 5 lần đối đầu gần đây nhất Chelsea đều bất bại trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha, nhưng HLV Villas Boas vẫn tỏ ra khá thận trọng.

 
HLV Villas Boas của Chelsea trong buổi họp báo sáng ngày 7.12 - Ảnh: AFP

Ông Boas chia sẻ với AFP: "Chúng tôi không đủ tự tin để khẳng định sẽ đánh bại được họ tại Stamford Bridge. Những kết quả gần đây của Chelsea không ấn tượng lắm và chúng tôi cần chứng tỏ nhiều hơn nếu không muốn xuống chơi ở Europa League".

Trận thắng Newcastle 3-0 vào cuối tuần qua có thể mang lại một động lực rất lớn cho Chelsea khi tiếp Valencia, đội đang chơi rất "bốc" trong thời gian gần đây với 7 thắng và 1 thua trong 8 trận trên khắp... chiến trường.

 
HLV Arsene Wenger tươi cười trong buổi họp báo trước chuyến làm khách của Arsenal đến Hy Lạp - Ảnh: Reuters

Trái ngược với số phận khá... hẩm hiu của Chelsea, Arsenal sẽ có chuyến hành quân đến Hy Lạp (gặp Olympiakos) với tinh thần sảng khoái. Bởi lẽ, đội bóng của HLV Arsene Wenger đã sớm giành vé đi tiếp ở bảng F.

Ngoài ra, kết quả thắng thua ở lượt trận cuối cùng này sẽ không ảnh hưởng gì đến vị thứ của "Pháo thủ" trên bảng xếp hạng. Vì vậy, trận đấu trên sân Karaiskakis vào rạng sáng ngày 7.12 chỉ mang ý nghĩa sống còn với đội chủ nhà Olympiakos.

 
Olympiakos cần thắng Arsenal và chờ Marseille đừng thắng Dortmund - Ảnh: Reuters

Tại bảng F, ngoại trừ Arsenal (11 điểm), tất cả những đội bóng còn lại đều có cơ hội. Ngay kể cả đội cuối bảng Dortmund (đang có 4 điểm), nếu họ thắng Marseille (đang có 7 điểm) với tỷ số đậm, đương kim vô địch của Bundesliga (Đức) vẫn còn cơ hội giành vé. Lúc đó Dortmund sẽ giành được 9 điểm. Và tất nhiên, kèm theo trường hợp Olympiakos (đang có 6 điểm) thua Arsenal.

Sự quyết tâm của Dortmund phần nào đó sẽ là lợi thế cho Olympiakos. Với tình hình như trên, Olympiakos chắc chắn sẽ chơi hết mình trong trận gặp Arsenal.

Lịch thi đấu ngày 7.12
(đều diễn ra lúc 2 giờ 45 - giờ VN)

Bảng E

Genk - Leverkusen
Chelsea - Valencia

Bảng F

Dortmund - Marseille
Olympiakos - Arsenal

Bảng G

Porto - Zenit Petersburg
APOEL Nicosia - Shakhtar Donetsk

Bảng H

Barcelona - BATE Borisov
Viktoria Plzen - AC Milan

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.