Gió sẽ đổi chiều ở quốc hội Mỹ?

27/10/2022 07:30 GMT+7

Chưa đầy 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, Nhà Trắng ngày càng lo ngại đảng Dân chủ có thể mất trắng Hạ viện lẫn Thượng viện về tay đảng Cộng hòa.

Nhà Trắng đang không còn lạc quan như trước đó về cuộc bầu cử giữa kỳ và giờ đây đang lo ngại đảng Dân chủ có thể mất quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội cho đối thủ là đảng Cộng hòa, Reuters hôm qua dẫn lời các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Viễn cảnh ảm đạm cho đảng Dân chủ

Những cuộc khảo sát gần đây cho thấy trên đường đua vào Thượng viện, tình thế đang trở nên giằng co tại một số tiểu bang trước đó vốn là lợi thế của các ứng viên đảng Dân chủ. Còn ở những bang lẽ ra sẽ chuyển ghế cho đảng Dân chủ thì lợi thế bất ngờ nghiêng ngược về đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, ở Hạ viện, dù ông Biden và một số đồng minh cùng các cố vấn hồi đầu năm dự đoán đảng Dân chủ vẫn có thể kiểm soát sau khi bầu cử kết thúc, đang có chiều hướng chắc chắn chuyển sang đảng Cộng hòa, theo các nhà phân tích bầu cử, bao gồm trang FiveThirtyEight (thuộc Đài ABC News).

Điểm bỏ phiếu sớm ở TP.Las Cruces, bang New Mexico hôm 24.10

Reuters

Việc mất đi một hoặc cả lưỡng viện quốc hội sẽ ảnh hưởng sâu sắc cho nửa nhiệm kỳ cuối của Tổng thống Biden. Nếu viễn cảnh này trở thành hiện thực, đảng Cộng hòa dự kiến sẽ chặn đứng các dự thảo luật vốn là ưu tiên trong nghị trình của đương kim chủ nhân Nhà Trắng, trong khi thúc đẩy các dự luật mới nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư, vấn đề ngân sách… Đảng Cộng hòa cũng dự kiến sẽ mở những cuộc điều tra về chi tiêu dưới thời ông Biden, cũng như các thỏa thuận thương mại và đời sống cá nhân của con trai tổng thống là ông Hunter Biden. Thậm chí, một số nghị sĩ còn nêu lên khả năng tổ chức luận tội ông Biden, các thành viên nội các, hoặc Phó tổng thống Kamala Harris.

Hồi tháng 5, Tổng thống Biden dự báo đảng Dân chủ có thể giành thêm ghế tại lưỡng viện quốc hội. Tuy nhiên, đến tuần trước, nhà lãnh đạo phải thừa nhận rằng tình hình trên các đường đua đang trở nên giằng co ở các bang quan trọng. Dù vậy, ông Biden vẫn kỳ vọng các ứng viên Dân chủ có thể lật lại tình thế trước khi nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử ngày 8.11. Cùng lúc, Reuters dẫn lời các cựu cố vấn và những chiến lược gia của tổng thống Mỹ cho hay Nhà Trắng đang chuẩn bị ứng phó bất kỳ cuộc điều tra nào có thể diễn ra sau ngày bầu cử.

Những bang chiến địa

Đài CNN nhận định 6 tiểu bang sẽ đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực tranh đoạt quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội lẫn chính quyền bang trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này là Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin và Nevada. Những gì diễn ra ở các bang này sẽ ảnh hưởng đến vấn đề như quyền được phá thai, chính sách kinh tế, giáo dục và cuộc khủng hoảng khí hậu ở tầm toàn quốc.

Trong khi đó, Đài CNBC đưa tin các ứng viên đảng Cộng hòa đang tăng tốc trên chặng đua cuối cùng trước khi bầu cử diễn ra. Tại bang Ohio, 40% số cử tri tiềm năng muốn đảng Cộng hòa giành được ghế tại Hạ viện lẫn Thượng viện, so với 33% ủng hộ đảng Dân chủ, theo cuộc khảo sát Spectrum News/Đại học Siena công bố hôm 24.10.

Một cuộc khảo sát khác cũng của Spectrum News/Đại học Siena, lần này thực hiện ở bang Texas, cho thấy đương kim Thống đốc Greg Abbott của đảng Cộng hòa tiếp tục dẫn trước đối thủ Beto O’Rourke của đảng Dân chủ với số phiếu 52% và 43%.

Thậm chí ở những bang “xanh” (tức theo truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ) cũng cho thấy sự dao động. Chẳng hạn trang Báo cáo chính trị Cook hôm 24.10 đã đổi dự báo ở một ghế thượng nghị sĩ của bang New York từ “thiên về đảng Dân chủ” sang “có khả năng lật ngược”.

Cuộc chạy đua giữa lưỡng đảng đang diễn ra vô cùng căng thẳng với các bên hy vọng có thể tranh thủ sự ủng hộ trước khi bầu cử diễn ra.

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden tiếp tục giảm

Kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố hôm qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đang giảm xuống tiệm cận mức thấp nhất trong nhiệm kỳ. Theo đó, hiện chỉ có 39% số người Mỹ đồng ý với sự thể hiện của chính quyền Biden. Cuộc khảo sát cho thấy kinh tế là vấn đề lớn nhất của nước Mỹ hiện tại. Còn kết quả thăm dò được Hãng Gallup công bố hôm 25.10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông cũng giảm từ mức 44% hồi tháng 8 xuống còn 40%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.