Chiến sự Ukraine ngày 244: Chiến dịch của Nga đang trở nên ‘hợp lý hơn’?

Khánh An
Khánh An
26/10/2022 05:30 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Hội đồng Điều phối đưa ra những quyết định hợp lý hơn, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh sản xuất vũ khí, thiết bị phục vụ chiến dịch tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Điều phối vào ngày 25.10

afp

Hãng Reuters ngày 25.10 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi đưa ra quyết định hợp lý hơn trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, khi phát biểu trước Hội đồng Điều phối vừa được thành lập nhằm hỗ trợ chiến dịch.

Phát biểu được đưa ra sau khi một số thành viên hội đồng ngầm thừa nhận rằng Nga chưa chuẩn bị đầy đủ trước sự kháng cự vấp phải ở Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 243, Nga, phương Tây tiếp tục đổ vũ khí vào Ukraine quyết chiến trước mùa đông

Tổng thống Putin cho biết sự gia tăng điều phối giữa những cơ quan chính phủ và các vùng là cần thiết nhằm kiểm soát việc sản xuất thêm các thiết bị cho lực lượng nước này, cũng như hỗ trợ y tế, hậu cần hiệu quả hơn.

Trong cuộc họp, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, chủ tịch hội đồng, cho rằng Nga cần tăng cường sản xuất các thiết bị bảo hộ cá nhân.

“Cần bao hàm mọi năng lực về công nghiệp nhẹ, gồm những doanh nghiệp nhỏ, để sản xuất các thiết bị quân sự. Chúng ta cần đảm bảo rằng những người bảo vệ không thiếu thiết bị”, ông phát biểu.

Trước đó, hãng TASS Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay nước này đang tăng cường sản xuất mọi loại vũ khí, sau một số thông tin cho rằng kho vũ khí của Nga bị ảnh hưởng đáng kể bởi chiến sự ở Ukraine.

“Việc sản xuất mọi loại vũ khí và thiết bị đặc biệt đang gia tăng nhiều lần, từ xe tăng và súng ống cho đến tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái (UAV)”, ông viết trên Telegram. Quan chức này khuyên đối phương không nên hy vọng rằng Nga sẽ cạn kiệt vũ khí.

Nga tăng 'gấp nhiều lần' sản xuất xe tăng, tên lửa để cung cấp cho chiến dịch ở Ukraine

Xem thêm: Nga đẩy mạnh sản xuất ‘mọi vũ khí’, nói loại khỏi vòng chiến đấu 1.400 binh sĩ Ukraine trong 1 tuần

Nga tố Ukraine dội bom Donetsk suốt 9 phút

TASS dẫn thông tin chính quyền địa phương do Nga bổ nhiệm ở Donetsk tố cáo lực lượng Ukraine rót pháo liên tục vào huyện Kirovsky của Donetsk suốt 9 phút.

“Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công Donetsk. Vào 9 giờ 14 sáng 25.10 (giờ địa phương), tổng cộng 5 quả rốc két được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad đã nhằm vào huyện Kirovsky, đến 9 giờ 23, thêm 3 quả pháo cối 155 mm lao về hướng huyện Kievsky của Donetsk”, theo địa phương.

Bên cạnh đó, thành phố Horlivka của Donetsk cũng trúng đòn tấn công, theo TASS.

Nga tiếp tục nhấn mạnh cáo buộc Ukraine muốn dùng "bom bẩn"

Về phần mình, Kyiv tố cáo Nga rót ít nhất 15 đợt tấn công nhằm vào khu vực Donetsk vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine, khiến 7 dân thường thiệt mạng, 3 người bị thương và 19 khu nhà dân cư bị hủy hoại.

Giới chức Ukraine ước tính Nga đã tổn thất gần 68.420 lính kể từ khi chiến sự nổ ra. Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Trong một diễn biến khác, TASS thống kê những báo cáo hằng ngày của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy phía Nga đã hạ hơn 1.400 binh sĩ Ukraine và nước ngoài trong tuần qua. Theo đó, đối phương thiệt hại nhiều nhất về nhân lực, vật lực tại vùng Mykolaiv - Kryvyi Rih.

Cả 2 bên chưa bình luận về con số thiệt hại mà đối phương đưa ra.

Tổng thống Đức đến Kyiv và "Kế hoạch Marshall"

Chiều 25.10 (giờ Việt Nam), Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã bất ngờ đến Ukraine trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24.2.

Người dân Donetsk bàng hoàng trước cảnh nhà cửa bị phá hủy

Nhà lãnh đạo cho biết bên cạnh hỗ trợ quân sự, chuyến thăm còn tập trung vào việc giúp Ukraine nhanh chóng khôi phục hạ tầng bị tàn phá, bao gồm lưới điện, ống nước và hệ thống sưởi ấm, trước khi mùa đông đến.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi triển khai cái gọi là “Kế hoạch Marshall mới” nhằm tái thiết Ukraine. Năm 1948, Mỹ triển khai sáng kiến mang tên “Kế hoạch Marshall” nhằm cung cấp viện trợ nước ngoài cho Tây Âu theo sau Thế chiến 2.

Xem thêm: Đức kêu gọi 'Kế hoạch Marshall mới' cho Ukraine

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng rốc két Nga và máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất đã phá hủy hơn 1/3 cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền Kyiv vẫn chưa nhận được “một xu nào” từ kế hoạch tái thiết nhanh dự kiến khoảng 17 tỉ USD do phương Tây hỗ trợ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dẫn ước tính của Ngân hàng Thế giới rằng chi phí tái thiết Ukraine phải lên đến 350 tỉ euro (349 tỉ USD). Còn Ukraine cho biết chiến sự gây thiệt hại khoảng 750 tỉ USD.

Đất nước Ukraine sẽ ra sao khi kết thúc chiến sự?

Xem thêm: Đất nước Ukraine sẽ ra sao khi kết thúc chiến sự?

Mỹ muốn gửi tên lửa cho Ukraine

Reuters ngày 25.10 dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể sử dụng thẩm quyền của nhà lãnh đạo để lấy các hệ thống tên lửa HAWK từ kho của quân đội và chuyển giao cho Ukraine.

Thẩm quyền này cho phép tổng thống chuyển giao trang thiết bị quốc phòng và dịch vụ trong kho của quân đội cho nước ngoài nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp mà không cần thông qua quốc hội.

HAWK là hệ thống tên lửa phòng không có từ thời chiến tranh Việt Nam nhưng sau đó đã được nâng cấp nhiều lần. Nếu được chuyển giao, hệ thống này sẽ là một sự nâng cấp so với tên lửa phòng không tầm ngắn vác vai Stinger mà Mỹ đã chuyển cho Ukraine.

Mỹ tính gửi tên lửa phòng không thời chiến tranh Việt Nam cho Ukraine?

Xem thêm: Mỹ tính gửi tên lửa phòng không thời chiến tranh Việt Nam cho Ukraine

Mùa đông khắc nghiệt

Mùa đông đang đến gần trên các thảo nguyên của Ukraine. Khi nhiệt độ giảm xuống kéo theo những cơn mưa lạnh lẽo, các con đường và cánh đồng sẽ đầy bùn lầy. Sau đó là khoảng thời gian tuyết rơi, khiến mặt đất đóng băng và cứng lại nhưng thời tiết sẽ khiến việc chiến đấu trở nên khó khăn hơn.

Theo The Wall Street Journal, quân đội của cả Nga và Ukraine đang phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và những ngày mùa đông ngắn hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của binh sĩ, làm giảm hiệu quả của vũ khí và các cảm biến thu thập thông tin tình báo, đồng thời, các khó khăn hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Hai phi công Nga thiệt mạng khi chiến đấu cơ Sukhoi lao xuống đất trong vụ rơi thứ hai trong 6 ngày

“Chiến tranh trên bộ nói chung là rất khó khăn. Chiến tranh vào mùa đông là thách thức gấp đôi. Để thực hiện một cuộc tấn công lớn, thời tiết -15 độ C sẽ là một thách thức cho cả hai bên”, ông Mykola Bieliesko Bielieskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Kyiv, cho biết.

Xem thêm: Chiến sự ở Ukraine sẽ thay đổi vào mùa đông?

Các nghị sĩ Mỹ muốn kết thúc xung đột

Hàng chục nghị sĩ cánh tả của đảng Dân chủ Mỹ đã gửi thư kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm kiếm một thỏa thuận thông qua đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trong bức thư gửi Tổng thống Biden ngày 24.10, 30 hạ nghị sĩ đảng Dân chủ nói rằng với sự phá hủy của cuộc chiến đối với Ukraine và thế giới và nguy cơ leo thang thảm họa, việc tránh một cuộc xung đột kéo dài là lợi ích của tất cả các bên, theo Reuters.

Nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Biden đàm phán với Nga về Ukraine

“Vì lý do này, chúng tôi kêu gọi ngài kết hợp sự hỗ trợ quân sự và kinh tế mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine với một cú thúc đẩy ngoại giao chủ động, tiếp tục nỗ lực gấp đôi để tìm kiếm một bộ khung thực tế cho thỏa thuận ngừng bắn”, các nghị sĩ viết.

Xem thêm: Nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Biden đàm phán với Nga về Ukraine

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.