Mỹ, Ukraine nói gì sau cáo buộc của Nga về 'bom bẩn'?

Văn Khoa
Văn Khoa
24/10/2022 08:21 GMT+7

Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.10 đã lên tiếng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc Kyiv đang chuẩn bị sử dụng "bom bẩn".

Bộ trưởng Shoigu đưa ra cáo buộc trên trong cuộc điện đàm với những người đồng cấp từ Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23.10. Trong các cuộc gọi đó, ông Shoigu bày tỏ “lo ngại về các hành động khiêu khích có thể xảy ra của Ukraine với việc sử dụng bom bẩn", theo AFP dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kyiv

AFP

Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho hay: “Chúng tôi bác bỏ báo cáo về những cáo buộc sai sự thật rõ ràng của Bộ trưởng Shoigu rằng Ukraine đang chuẩn bị sử dụng một quả bom bẩn trên lãnh thổ của mình. Thế giới sẽ nhìn thấu bất kỳ ý đồ sử dụng cáo buộc này như cái cớ để leo thang”.

Mỹ, Ukraine nói gì sau cáo buộc của Nga về khủng bố bằng 'bom bẩn'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã lên án gay gắt cáo buộc sử dụng "bom bẩn" từ ông Shoigu, gọi cáo buộc này là cái cớ của Nga cho một cuộc tấn công như thế. “Thế giới nên phản ứng gay gắt nhất có thể”, ông Zelensky kêu gọi.

Một quả bom bẩn được thiết kế để gây nhiễm chất phóng xạ trên diện rộng, gây nguy hiểm cho dân thường. Loại bom này không liên quan đến một vụ nổ hạt nhân.

Sau cuộc điện đàm với các bộ trưởng quốc phòng Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Shoigu cũng đã thảo luận về tình hình Ukraine với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc điện đàm thứ hai giữa hai ông kể từ ngày 21.10. Tuy nhiên, trong thông báo về cuộc điện đàm, phía Nga không đề cập cáo buộc Ukraine chuẩn bị sử dụng "bom bẩn", theo AFP.

Xem nhanh: Ngày 241 chiến dịch quân sự, Nga tập kích mạnh khắp Ukraine, tiếp tục chuẩn bị rút khỏi Kherson

Lầu Năm Góc cho hay cuộc điện đàm hôm 23.10 là một cuộc gọi tiếp theo do Nga yêu cầu cho cuộc gọi hôm 21.10, đánh dấu cuộc điện đàm thứ 3 giữa hai ông Shoigu và Austin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, theo AFP.

Xem thêm tình hình chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.