Cựu giám đốc CIA: Mỹ có thể can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
23/10/2022 11:46 GMT+7

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus cho rằng Mỹ và các đồng minh có thể can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine, dù không có mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào.

Ông Petraeus, cũng là tướng lục quân Mỹ đã nghỉ hưu, hôm 22.10 cho tuần báo L’Express (Pháp) hay ông tin rằng Washington có thể thành lập một liên minh mới sẵn sàng đối phó một viễn cảnh như trên và sử dụng liên minh này thay vì NATO, theo Đài RT.

Cựu Giám đốc CIA David Petraeus

AFP

Ông Petraeus cho rằng Nga có thể thực hiện một số hành động ở Ukraine “gây sốc và khủng khiếp đến mức khiến Mỹ và các quốc gia khác phải đáp trả". Ông còn cho rằng Mỹ và các quốc gia đồng minh “có thể phản ứng bằng cách này hay cách khác, nhưng như một liên minh đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu chứ không phải là một lực lượng NATO”.

Cũng theo ông Petraeus, Moscow không quan tâm đến việc leo thang cuộc xung đột và biến nó thành một cuộc chiến toàn cầu. Ông nhận định một cuộc xung đột rộng lớn hơn là “điều cuối cùng” mà Tổng thống Nga Vladimir Putin cần ngay bây giờ.

Mỹ có khả năng sẽ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine?

Hồi đầu tháng 10, ông Petraeus dự đoán Mỹ có thể hủy diệt tất cả các lực lượng Nga ở Ukraine, cùng với Hạm đội Biển Đen của Nga, nếu Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Hôm 22.10, ông tiếp tục nhấn mạnh dự đoán này khi nói rằng phản ứng của Washington đối với một động thái như thế của Moscow sẽ liên quan đến “hơn cả những hành động ngoại giao… kinh tế và pháp lý”.

Ông Petraeus cho biết thêm ông vẫn nghĩ rằng Nga không thể làm gì để thay đổi tình hình ở tiền tuyến, mà theo ông đang bất lợi cho Moscow. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Moscow đối với nhận định của ông Petraeus.

Xem thêm tình hình chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.