Nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Biden đàm phán với Nga về Ukraine

25/10/2022 09:49 GMT+7

Hàng chục nghị sĩ cánh tả của đảng Dân chủ Mỹ đã gửi thư kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm kiếm một thỏa thuận thông qua đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Bà Pramila Jayapal, lãnh đạo nhóm hạ nghị sĩ đảng Dân chủ gửi thư cho Tổng thống Biden

AFP

Trong bức thư gửi Tổng thống Biden ngày 24.10, 30 hạ nghị sĩ đảng Dân chủ nói rằng với sự phá hủy của cuộc chiến đối với Ukraine và thế giới và nguy cơ leo thang thảm họa, việc tránh một cuộc xung đột kéo dài là lợi ích của tất cả các bên, theo Reuters.

“Vì lý do này, chúng tôi kêu gọi ngài kết hợp sự hỗ trợ quân sự và kinh tế mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine với một cú thúc đẩy ngoại giao chủ động, tiếp tục nỗ lực gấp đôi để tìm kiếm một bộ khung thực tế cho thỏa thuận ngừng bắn”, các nghị sĩ viết.

Nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Biden đàm phán với Nga về Ukraine

Trong thư, 30 hạ nghị sĩ, do lãnh đạo nhóm đảng viên Dân chủ cấp tiến tại Hạ viện Pramila Jayapal dẫn đầu, nhấn mạnh sự phản đối cuộc chiến do Nga khơi mào và đồng ý với Nhà Trắng rằng thỏa thuận tùy thuộc vào Ukraine.

“Tuy nhiên, với tư cách là những nhà lập pháp chịu trách nhiệm chi tiêu hàng chục tỉ USD tiền thuế của Mỹ vào việc viện trợ quân sự trong xung đột, chúng tôi tin rằng sự liên quan như vậy trong cuộc chiến này còn tạo ra trách nhiệm để Mỹ nghiêm túc khám phá mọi con đường có thể”, các hạ nghị sĩ viết.

Theo đề xuất, chính quyền Biden nên tiếp xúc trực tiếp với Nga để tìm giải pháp “có thể chấp nhận được cho người dân Ukraine”. Khuôn khổ của thỏa thuận có thể gồm các điều kiện để chấm dứt xung đột, nới lỏng cấm vận và thiết lập các cam kết an ninh của cộng đồng quốc tế cho một nước Ukraine tự do và độc lập mà tất cả các bên đều có thể chấp nhận.

Các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng một lựa chọn khác ngoài ngoại giao sẽ gây kéo dài cuộc chiến với những nguy cơ thảm họa và không thể lường trước.

Nhà Trắng làm mọi cách để tránh hai ông Biden và Putin chạm mặt tại G20

Khi được hỏi về bức thư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng những người mong cuộc chiến chấm dứt nhiều nhất là người dân Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra vì chưa thấy dấu hiệu nào từ Nga về việc chuẩn bị tham gia vào việc đối thoại ngoại giao.

Mỹ đã cam kết khoản 66 tỉ USD cho Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào ngày 24.2. Bức thư của các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ được đưa ra chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cảnh báo sẽ siết lại nguồn tài trợ cho Ukraine nếu đảng giành quyền kiểm soát quốc hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.