Tình hình Ukraine căng thẳng vì cáo buộc 'bom bẩn'

25/10/2022 06:00 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết ông Shoigu đã nói các đồng cấp Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rằng Ukraine có thể cho nổ “bom bẩn”.

reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào ngày 23.10. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai bên trong vòng 3 ngày, sau cuộc gọi hôm 21.10. Cũng trong ngày 23.10, ông Shoigu đã trao đổi với đồng cấp ở một loạt nước NATO khác, gồm Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters.

Moscow không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điện đàm mới nhất giữa ông Shoigu và ông Austin, nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Shoigu đã nói các đồng cấp Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rằng Ukraine có thể cho nổ “bom bẩn”, tức sử dụng thiết bị nổ thông thường để gieo rắc vật liệu phóng xạ.

Xem nhanh: Ngày 242 chiến dịch, Nga - Ukraine cáo buộc lẫn nhau âm mưu 'bom bẩn'

Kyiv đã lập tức bác bỏ cáo buộc này. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố đây là những lời lẽ “dối trá”, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Nếu Nga gọi điện và bảo rằng Ukraine có thể đang chuẩn bị làm một việc gì đó, điều này chỉ có nghĩa là Nga đã sẵn sàng làm chính việc đó”.

Trong một tuyên bố chung hiếm thấy, ngoại trưởng của Mỹ, Anh và Pháp, 3 trong số những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, đã bác bỏ cáo buộc của Nga về “bom bẩn” ở Ukraine, nói rằng đây chỉ là cái cớ mà Moscow tạo ra để leo thang xung đột.

Sau cuộc điện đàm ngày 23.10, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết ông đã tái khẳng định mong muốn của Pháp về giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine và Paris sẽ không can dự vào bất kỳ hình thức leo thang nào. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày nói ông tin rằng có cơ hội cho hòa bình ở Ukraine, dù thừa nhận việc kêu gọi hòa bình lúc này “trông giống như phản bội” Kyiv.

Tổng thống Macron: Vẫn còn cơ hội hòa bình cho Ukraine

“Chúng tôi muốn người dân Ukraine quyết định về hòa bình, thời điểm và các điều khoản của hòa bình, vào một lúc nào đó”, ông Macron nói trong một sự kiện tại Rome, theo AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.