Thứ trưởng Giao thông Nga mất chức sau vụ nổ cầu Crimea

25/10/2022 07:43 GMT+7

Thứ trưởng Giao thông vận tải Nga Aleksandr Sukhanov đã bị cách chức trong ngày 24.10, được cho là vì trách nhiệm liên quan đến vụ nổ cầu Crimea.

Ông Aleksandr Sukhanov là Thứ trưởng Giao thông vận tải phụ trách an ninh giao thông. Ông bị Thủ tướng Mikhail Mishustin bãi nhiệm vào ngày 24.10.

Theo nhật báo RBK của Nga, việc ông Sukhanov mất chức có thể liên quan đến vụ nổ cầu Crimea.

Vụ nổ trên cầu Crimea ngày 8.10

Reuters

Theo thông báo ngắn của chính phủ, ông Sukhanov bị bãi nhiệm theo yêu cầu của cá nhân ông. Các quan chức Nga chưa bình luận chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, RBK đưa tin thứ trưởng bị mất chức sau vụ nổ cầu Crimea ngày 8.10.

Ông Sukhanov nhậm chức vào năm 2017 và một trong những nhiệm vụ chính của ông là giám sát công việc của cơ quan liên bang về an ninh của các tuyến giao thông quan trọng chiến lược và các cơ sở giao thông khác.

Cầu Crimea hứng chịu một vụ nổ lớn vào ngày 8.10, khiến một vài nhịp cầu bị gãy và 3 người thiệt mạng. Một đoàn tàu chở nhiên liệu chạy song song cũng bị cháy.

Nga nói rằng đây là cuộc tấn công khủng bố do tình báo Ukraine đứng sau. Giới chức điều tra của Nga cho biết đã xác định một chiếc xe tải chở chất nổ từ Ukraine qua nhiều nước trước khi đến Nga để thực hiện vụ việc.

Xem nhanh: Ngày 242 chiến dịch, Nga - Ukraine cáo buộc lẫn nhau âm mưu 'bom bẩn'

Nga cũng xác định 12 nghi phạm và đã bắt 8 người trong số đó. Các quan chức Ukraine tỏ ra vui mừng vì vụ nổ nhưng bác bỏ cáo buộc tấn công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cũng nói không ra lệnh tấn công cầu Crimea.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau vụ nổ và hôm 10.10 chỉ thị quân đội phóng 84 quả tên lửa để tấn công hàng loạt thành phố ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.