Nga dội tên lửa đáp trả Ukraine

Bảo Vinh
Bảo Vinh
11/10/2022 06:15 GMT+7

Thủ đô Kyiv và hàng loạt thành phố nằm cách xa tiền tuyến của Ukraine đồng loạt bị tấn công trong ngày 10.10, đánh dấu bước leo thang lớn của chiến sự.

Cả nước rung chuyển

Sáng 10.10, nhiều vụ nổ làm rung chuyển khu vực trung tâm thủ đô Kyiv, vụ tấn công đầu tiên tại thành phố này từ tháng 6. Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết Nga đã phóng nhiều tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố, trong khi các quan chức khác thông báo mục tiêu còn bao gồm một cây cầu bộ hành nổi tiếng và một khu vui chơi trẻ em.

Cố vấn Rostyslav Smyrnov của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết ít nhất 8 dân thường thiệt mạng và 24 người bị thương sau đợt tấn công tại Kyiv và hàng chục chiếc xe hơi bị hư hại, theo tờ The Telegraph. Bộ Ngoại giao Đức thông báo tòa nhà đặt cơ quan lãnh sự nước này ở Ukraine cũng bị trúng tên lửa.

Xem nhanh: Ngày 228 chiến dịch, Nga bắn tên lửa ồ ạt vào Ukraine, Kyiv thề trả thù

Cùng lúc, những vụ tấn công khác được báo cáo tại hàng loạt thành phố lớn trên khắp Ukraine, gồm những nơi cách xa tiền tuyến như Dnipro và Lviv, cho đến những nơi bị oanh tạc nhiều gần đây như Kharkiv và Mykolaiv. TP.Zaporizhzhia ở miền trung bị tấn công trong đêm thứ 3 liên tiếp khiến nhiều người thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay các tỉnh Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Sumy, Kirovohrad… cũng bị tấn công và cáo buộc Nga đang “cố hủy diệt và xóa sổ chúng ta khỏi mặt đất”. Nhà lãnh đạo nói rằng 2 mục tiêu chính của Nga là các cơ sở năng lượng và người dân, đồng thời cho hay thời điểm của đợt tấn công được tính toán nhằm gây thiệt hại lớn nhất có thể.

Xe hơi bốc cháy sau vụ tấn công tại Kyiv sáng 10.10

Reuters

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết Nga đã phóng tổng cộng 83 tên lửa trong sáng 10.10, trong đó 43 quả bị bắn rơi. Các đợt tấn công phá hủy 11 cơ sở hạ tầng tại 8 vùng và Kyiv, khiến cho các dịch vụ công ích và hoạt động giao thông công cộng bị gián đoạn, trường học bị đóng cửa.

Hai bên cùng đe dọa

Đến chiều qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận Moscow đã phóng nhiều tên lửa tầm xa tấn công các cơ sở năng lượng, quân sự và liên lạc của Ukraine trong buổi sáng để trả đũa cho vụ tấn công cầu Crimea làm 3 người thiệt mạng hôm 8.10. Theo Reuters, ông Putin cáo buộc Ukraine đứng sau “hành động khủng bố” trên và cảnh báo Nga sẽ đáp trả cứng rắn và tương xứng nếu lãnh thổ tiếp tục bị tấn công.

Rộ lời kêu gọi Nga đáp trả sau khi cầu Crimea nghi bị Ukraine tấn công

Ukraine không thừa nhận hay bác bỏ cáo buộc, nhưng các quan chức nước này đã tỏ ra vui mừng về vụ nổ cầu Crimea. Cây cầu đóng vai trò chiến lược giúp kết nối miền nam Nga với bán đảo Crimea và cũng mang ý nghĩa biểu tượng lớn khi đích thân Tổng thống Putin dự lễ thông xe vào năm 2018. Vụ nổ xảy ra chỉ một ngày sau sinh nhật của ông Putin.

TASS hôm qua dẫn lời cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố Moscow phải đáp trả “cuộc tấn công khủng bố” của chính quyền Kyiv bằng cách “tiêu diệt trực tiếp những tên khủng bố”. Trước đó, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin đã bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả cuộc tấn công cầu Crimea, theo CNN dẫn từ truyền thông Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ “trả thù” cho đợt tấn công sáng 10.10 còn Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak nhấn mạnh “câu hỏi về Nga phải được giải đáp bằng vũ lực”.

Báo Nga nói gì về 4 người thiệt mạng trong vụ nổ cầu Crimea?

Các nước như Mỹ, Anh, Đức, Pháp hay Liên minh châu Âu (EU) hôm qua chỉ trích hành động leo thang của Nga là không thể chấp nhận và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Zelensky thông báo đã đồng ý với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về một cuộc họp khẩn của các nước G7 trong ngày 11.10 về đợt tấn công. Ông cũng nói đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine và sự phản ứng cứng rắn của quốc tế lên Nga. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hy vọng tình hình sớm xuống thang và kêu gọi các bên giải quyết khác biệt thông qua đối thoại. Moldova triệu tập đại sứ Nga sau khi 3 quả tên lửa hành trình của Nga bay qua không phận Moldova trước khi rơi xuống Ukraine.

Lãnh đạo Đức - Mỹ điện đàm

Trong cuộc điện đàm ngày 9.10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhất trí rằng lời đe dọa hạt nhân của Nga là “vô trách nhiệm” và tuyên bố không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập lãnh thổ từ Ukraine. Theo Reuters, hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng việc Nga ra lệnh động viên cục bộ là một sai lầm nghiêm trọng.

Cựu Tổng thống Trump kêu gọi đàm phán hòa bình Ukraine 'ngay lập tức'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.