Giới công tố Mỹ đạt thỏa thuận với nghi phạm chủ mưu vụ tấn công 11.9

Văn Khoa
Văn Khoa
01/08/2024 08:36 GMT+7

Lầu Năm Góc ngày 31.7 cho hay giới công tố Mỹ đã đạt được thỏa thuận với nghi phạm chủ mưu vụ 11.9 Khalid Sheikh Mohammed.

Những thỏa thuận với Khalid Sheikh Mohammed và hai bị cáo khác sẽ đưa vụ án kéo dài của họ đi đến hồi kết, theo AFP. Những vụ án này không có tiến triển trong nhiều năm và các bị cáo vẫn bị giam giữ tại căn cứ quân sự do Mỹ kiểm soát tại vịnh Guantanamo ở Cuba.

Giới công tố Mỹ đạt thỏa thuận với nghi phạm chủ mưu vụ tấn công 11.9- Ảnh 1.

Ảnh này được chụp ngày 1.3.2003 cho thấy Khalid Sheikh Mohammed ngay sau khi bị bắt

AFP

Theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc, không có thông tin chi tiết nào về thỏa thuận sẽ được công khai trong thời điểm này, theo AFP. Trong khi đó, tờ The New York Times loan tin Mohammed, Walid bin Attash và Mustafa al-Hawsawi đã đồng ý nhận tội lập mưu vụ tấn công để đổi lấy án chung thân, thay vì đối mặt phiên tòa xét xử án tử hình.

Một đề xuất như trên đã được các công tố viên nêu chi tiết trong một bức thư vào năm ngoái nhưng đã chia rẽ gia đình của gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 11.9.2001, với một số người vẫn muốn các bị cáo phải đối mặt với hình phạt tử hình.

Phần lớn cuộc chiến pháp lý xung quanh vụ án của 3 nghi phạm trên tập trung vào việc họ có thể được xét xử một cách công bằng hay không sau khi đã trải qua các cuộc tra tấn có phương pháp do Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành trong những năm sau vụ 11.9. Đây là một câu hỏi hóc búa mà những thỏa thuận nhận tội như trên có thể giúp tránh né, theo AFP.

Mohammed được xem là một trong những tay chân thân cận đáng tin cậy và thông minh nhất của trùm mạng lưới al-Qaeda Osama bin Laden trước khi bị bắt vào tháng 3.2003 tại Pakistan. Sau đó, Mohammed đã trải qua 3 năm trong các nhà tù bí mật của CIA trước khi bị đưa đến Guantanamo vào năm 2006.

Mohammed là một kỹ sư, đã nói rằng mình là chủ mưu của các cuộc tấn công ngày 11.9.2001 "từ A đến Z", theo AFP. Mohammed cũng đã tham gia vào một loạt các âm mưu lớn chống lại Mỹ, nơi ông đã theo học đại học.

Ngoài việc lên kế hoạch cho hoạt động đánh sập Tòa tháp đôi ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 11.9.2001, Mohammed còn tuyên bố đã đích thân chặt đầu nhà báo Mỹ Daniel Pearl vào năm 2002 và đã tiếp tay thực hiện vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993 khiến 6 người thiệt mạng, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.