Giới đầu tư vàng 'nín thở' chờ thông tin từ FED

26/08/2016 12:03 GMT+7

Giá vàng thế giới ngày 25.8 tiếp tục giảm về mức thấp nhất trong vòng một tháng qua - 1.318 USD/ounce, nhưng giao dịch không mấy sôi động, do giới đầu tư chờ đợi thông tin về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Dự kiến cuộc họp thường niên các ngân hàng trung ương ở Jackson Hole, bang Wyoming, Mỹ sẽ diễn ra vào hôm nay 26.8 (giờ địa phương). Nhiều nhận định từ các chuyên gia kinh tế cho rằng trong bài phát biểu tại cuộc họp thường niên này khả năng Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen sẽ đưa ra những tín hiệu rõ hơn về lộ trình nâng lãi suất của Mỹ.
Biên độ giao dịch của giá vàng chỉ từ 1.318 - 1.325 USD/ounce, đến cuối phiên 25.8 giá chốt ở mức 1.321 USD/ounce, giảm 2 USD so với phiên liền trước.
Trong khi đó, chứng khoán Mỹ đi xuống trong ngày giao dịch 25.8, với phần lớn các mã cổ phiếu chính đều trong sắc đỏ, do kết quả kinh doanh đáng thất vọng của các doanh nghiệp. Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones giảm 33,07 điểm, tương đương 0,18%; S&P 500 giảm 2,97 điểm, tương đương 0,14%; Nasdaq mất 5,49 điểm, tương đương 0,11%.
Về thị trường năng lượng, giá dầu thô trong phiên 25.8 tăng trở lại do căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz, phía Bắc vùng Vịnh.
Chốt phiên, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 10.2016 tăng 56 cent, tương đương 1,2%, lên 47,33 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 9.2016 tăng 62 cent, tương đương 1,3%, lên 49,67 USD/thùng.
Ở thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM giảm 20.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, mua - bán về mức 36,29 - 36,54 triệu đồng/lượng.
Hiện giá vàng SJC tiếp tục nới rộng khoảng cách cao hơn giá thế giới 930.000 - 950.000 đồng/lượng.
Theo đại diện Công ty vàng SJC, giao dịch vàng vẫn trong tình trạng trầm lắng do không có những đợt biến động giá quá lớn. Người mua và bán vẫn dè dặt hơn sau khi giới phân tích tiếp tục đưa ra những dự đoán giá vàng sẽ tăng trong thời gian tới, vì thị trường tài chính thế giới vẫn còn nhiều bất ổn.
Sau nhiều ngày đứng giá, sáng nay, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ 5 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua. Tại Eximbank, ACB lên mức 22.255 - 22.355 đồng/USD; Sacombank 22.250 - 22.335 đồng/USD.
Trong khi đó Ngân hàng Nhà nước VN lại giảm tỷ giá trung tâm 3 đồng/USD, xuống mức 21.895 đồng/USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.