
Đà Nẵng trên Tạp chí Forbes
NGUỒN: FORBES VIỆT NAM
Chi phí sinh hoạt chỉ bằng một phần tư so với Mỹ
Chi phí nhà ở và chăm sóc sức khỏe thấp hơn, cùng mong muốn tìm kiếm một lối sống khác là những động lực chính thúc đẩy xu hướng người phương Tây nghỉ hưu tại nước ngoài. Theo số liệu được Forbes dẫn lại, đến cuối năm 2024 có khoảng 712.000 người Mỹ nhận trợ cấp An sinh Xã hội khi đang sống ở nước ngoài, tăng khoảng 20% trong vòng 13 năm.
Ngoài những yếu tố nổi bật về chất lượng sống như những bãi biển tuyệt đẹp, nền ẩm thực phong phú, con người thân thiện..., các trang báo nước ngoài đặc biệt lưu ý đến mức chi phí dễ tiếp cận của Đà Nẵng.
Theo đó, giá thuê căn hộ một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi gần biển và trung tâm dao động từ 350-700 USD/tháng (khoảng 9-18 triệu đồng), căn hộ hai phòng ngủ vào khoảng 580-1000 USD (tương đương 15-26 triệu), được đánh giá là rất thấp so với nhiều điểm đến quen thuộc của những người hưu trí phương Tây.

Phí thuê căn hộ Đà Nẵng được xem là rất dễ tiếp cận so với người phương Tây
Kết hợp mức chi cho ăn uống và đi lại, tổng chi phí sinh hoạt trung bình của một người nước ngoài tại Đà Nẵng thường rơi vào khoảng 14-23 triệu đồng/tháng (tương đương 500-900 USD), ước tính chỉ bằng một phần tư so với Mỹ, được xem là phương án cân bằng giữa chi phí và điều kiện sống.
Bên cạnh đó, so với mặt bằng y tế tại nhiều quốc gia phương Tây, dịch vụ khám chữa bệnh tại Đà Nẵng có mức chi phí rẻ và thời gian tiếp cận dịch vụ nhanh chóng hơn. Hiện Đà Nẵng sở hữu các cơ sở khám chữa uy tín như Bệnh viện đa khoa, bệnh viện Hoàn Mỹ, Gia Đình, Vinmec..., với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại tiệm cận quốc tế.
Những mảnh ghép đang chờ được hoàn thiện
Có thể thấy những yếu tố khiến Đà Nẵng hấp dẫn người nghỉ hưu nước ngoài đã dần hình thành, nhưng hệ sinh thái để giữ họ ở lại lâu dài vẫn còn thiếu nhiều mảnh ghép.
Trước hết là hệ sinh thái lưu trú dài ngày. Khác với khách du lịch thông thường chỉ cần một phòng khách sạn cho vài đêm, nhóm người nghỉ hưu có xu hướng tìm kiếm một không gian giống một ngôi nhà: an toàn, rộng rãi, có tiện ích nội khu, dịch vụ sang trọng và mang tính thụ hưởng. Đây là một khoảng trống mà phần lớn mô hình lưu trú tại Đà Nẵng chưa thể đáp ứng.

Năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận hơn 7 triệu lượt người nước ngoài đăng ký tạm trú, trở thành một trong những địa phương có số lượng người nước ngoài cư trú đông bậc nhất cả nước
Một hạn chế khác nằm ở khả năng lưu trú dài hạn. Tạp chí Forbes chỉ rõ Việt Nam hiện chưa có loại thị thực dành riêng cho người nghỉ hưu. Phần lớn thị thực điện tử có thời hạn 90 ngày và người nước ngoài phải xuất cảnh trước khi tiếp tục một giai đoạn lưu trú mới.
Khả năng tiếp cận đến các quốc gia phương Tây cũng là yếu tố cần cân nhắc. Đà Nẵng đã có mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng, nhưng kết nối trực tiếp với các thị trường xa như Mỹ, Pháp vẫn chưa thuận tiện như những trung tâm hàng không lớn khác trong nước.
Khi những bài toán được giải quyết đồng bộ, Đà Nẵng không chỉ đón thêm khách nước ngoài mà còn có cơ hội hình thành lớp cư dân quốc tế lưu trú dài ngày - những người không chỉ đơn thuần tìm kiếm một kỳ nghỉ, mà là một "ngôi nhà thứ hai" để tận hưởng thời gian hưu trí.
Theo dõi kỳ trước: https://thanhnien.vn/da-nang-khi-khong-nhin-qua-lang-kinh-cua-diff-185260810163147767.htm
Bình luận (0)