Giới siêu giàu chi đậm ủng hộ ứng viên trong bầu cử giữa kỳ Mỹ

06/11/2022 13:00 GMT+7

Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 chứng kiến các nhà tài trợ chịu khó móc hầu bao vận động những ứng viên mà họ ủng hộ, trong số này nổi bật là 10 cá nhân với tổng tiền tài trợ 540 triệu USD, theo trang OpenSecret.

Tỉ phú George Soros đứng đầu danh sách các tỉ phú chịu chi nhất cho mùa bầu cử năm nay

afp

Tổ chức nghiên cứu OpenSecrets (trụ sở Washington D.C) ước tính các khoản chi trong mùa bầu cử năm nay tăng gần 2 tỉ USD so với năm 2018.

Khoảng 62% giá trị tiền tài trợ tập trung vào các ứng viên đảng Cộng hòa, phản ánh xu hướng trái ngược so với những kỳ bầu cử trước, khi giới siêu giàu ưu ái đảng Dân chủ hơn.

Sau đây là những nhà tài trợ rộng tay đầu tư cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

George Soros: 128,5 triệu USD (chi cho đảng Dân chủ)

Tỉ phú Soros chi 128,5 triệu USD cho tổ chức do ông sáng lập là Democracy PAC (với PAC viết tắt từ Ủy ban Hành động Chính trị). Kế đến Democracy PAC rót tiền cho một số siêu PAC ủng hộ các ứng viên đảng Dân chủ.

Chẳng hạn, Democracy PAC quyên 10,5 triệu USD cho Senate Majority PAC, siêu ủy ban hành động chính trị do Lãnh đạo đa số tại thượng viện Charles Schumer điều hành.

Richard Uihlein: 80,7 triệu USD (chi cho đảng Cộng hòa)

Tỉ phú Uihlein là nhà đồng sáng lập Tập đoàn tàu biển Uline (trụ sở tại Illinois), một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất của Mỹ. Trong mùa bầu cử gần đây, đảng Cộng hòa nhận được sự ủng hộ mạnh từ ông Uihlein. Và năm nay đánh dấu khoản chi lớn nhất kể từ khi ông Uihlein tham gia đường đua tài trợ chính khách.

Với 23,2 triệu USD, hiện ông là nhà tài trợ hàng đầu cho Club for Growth, một trong những siêu PAC có quyền lực nhất đảng bảo thủ Mỹ.

Tỉ phú Jeff Yass (trái) và tỉ phú Richard Uihlein

afp

Kenneth Griffin: 68,6 triệu USD (Cộng hòa)

Tỉ phú Griffin, Tổng giám đốc điều hành (CEO) quỹ đầu tư Citadel (bang Florida), là một trong những nhà tài trợ giàu nhất mùa này, với giá trị tài sản ròng ước tính 31 tỉ USD, theo Tạp chí Forbes.

Trong số tiền quyên góp, ông có chi 18,5 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Quốc hội, siêu PAC hiện do Thủ lĩnh phe thiểu số hạ viện Kevin McCarthy quản lý. Vị tỉ phú cũng góp 10 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Thượng viện, có liên kết với Thủ lĩnh phe thiểu số tại thượng viện Mitch McConnell.

'Hãy chuẩn bị đi': cựu Tổng thống Trump nói ‘rất có khả năng’ tái tranh cử vào năm 2024

Jeff Yass: 47,3 triệu USD (Cộng hòa)

Tỉ phú Yass là nhà sáng lập công ty kinh doanh định lượng Susquehanna (trụ sở Pennsylvania). Mùa này, ông quyên góp 15 triệu USD cho Quỹ Tự do Trường học, siêu PAC chạy quảng cáo với nội dung công kích các ứng viên Dân chủ về việc vận động đóng cửa trường học do Covid-19. Ông cũng góp 5 triệu USD cho siêu PAC ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của thượng nghị sĩ Rand Paul ở Kentucky.

Tỉ phú Timothy Mellon (trái) và tỉ phú Kenneth Griffin

afp

Timothy Mellon: 40 triệu USD (Cộng hòa)

Tỉ phú Mellon (người Wyoming) là nhà tài trợ lâu năm của đảng Cộng hòa. Ông là cháu trai của ông trùm ngành ngân hàng Andrew Mellon. Ông chi 10 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Quốc hội, thêm 5 triệu USD cho Quỹ Hành động Sentinel. Tỉ phú Mellon cũng là nhà ủng hộ nhiệt thành của cựu tổng thống Donald Trump và nỗ lực siết chặt luật di trú trong nhiệm kỳ ông Trump. Năm ngoái, vị tỉ phú đã quyên góp 33 triệu USD cho quỹ xây tường biên giới ở Texas.

Sam Bankman-Fried: 39,8 triệu USD (Dân chủ)

Ông Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch hối đoái trực tuyến FTX, là gương mặt mới trong danh sách các nhà tài trợ chịu chi nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Vị tỉ phú chi hầu hết 28 triệu USD cho Protect Our Future PAC, siêu PAC do ông thành lập và tập trung vào nỗ lực ngăn chặn đại dịch kế tiếp. Đây chỉ là khoản tiền nhỏ trong tổng số 1 tỉ USD mà ông cam kết ủng hộ các ứng viên đảng Dân chủ trong năm nay và mùa bầu cử năm 2024.

Fred Eychaner: 35,8 triệu USD (Dân chủ)

Ông Eychaner hiện quản lý công ty truyền thông Newsweb Corporation, vận hành một số đài phát thanh và báo in ở khu đô thị Chicago (bang Illinois). Người ủng hộ nhiệt thành cho đảng Dân chủ đã chi 9 triệu USD cho Quỹ Đa số tại hạ viện PAC và thêm 8 triệu USD cho quỹ tương tự của các thượng nghị sĩ Dân chủ.

Stephen Schwarzman: 35,5 triệu USD (Cộng hòa)

Ông Schwarzman là chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Blackstone (bang New York), một trong những công ty đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới. Vị tỉ phú quyên góp 10 triệu USD cho hai quỹ lãnh đạo thượng và hạ viện, cung cấp sự ủng hộ lớn lao cho nỗ lực của đảng Cộng hòa trong việc giành lại quyền kiểm soát lưỡng viện từ đảng Dân chủ.

Peter Thiel: 32,6 triệu USD (Cộng hòa)

Tỉ phú Thiel là nhà đồng sáng lập PayPal (trụ sở bang California) và hiện đứng đầu công ty phân tích dữ liệu Palantir Technologies (bang Colorado). Năm nay đánh dấu lần đầu tiên ông Thiel gia nhập danh sách siêu tài trợ bầu cử Mỹ, và chủ yếu đặt cược vào hai ứng viên của đảng Cộng hòa đang chạy đua vào ghế thượng viện ở Arizona và Ohio.

Larry Ellison: 31 triệu USD (Cộng hòa)

Với giá trị tài sản ròng ước tính gần 100 tỉ USD (theo Forbes), hiện ông Ellison là người giàu nhất trong danh sách siêu tài trợ năm nay. Chủ tịch Tập đoàn Oracle (Texas) quyên góp 20 triệu USD cho Quỹ Nắm bắt Cơ hội, siêu PAC có liên hệ với thượng nghị sĩ Tim Scott đang dồn sức ủng hộ các ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua vào thượng viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.