Giới tình báo Đức: Nga có thể đạt năng lực tấn công NATO vào năm 2030

Văn Khoa
Văn Khoa
15/10/2024 11:02 GMT+7

Giới lãnh đạo tình báo Đức vừa cho rằng Nga có thể đạt năng lực phát động một cuộc tấn công chống NATO vào năm 2030, theo AFP ngày 14.10.

Giới tình báo Đức còn cho rằng Nga đang tăng cường nỗ lực phá hoại những nước phương Tây ủng hộ Ukraine thông qua hoạt động phá hoại. Đức, nước hậu thuẫn quân sự lớn thứ hai cho Ukraine chỉ sau Mỹ, cũng đang ngày càng bị các hoạt động do thám và phá hoại của Nga nhắm tới, theo giới lãnh đạo tình báo Đức.

"Dù chúng ta có thích hay không, chúng ta đang đối đầu trực tiếp với Nga", Giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài BND của Đức Bruno Kahl phát biểu tại phiên điều trần của hạ viện Đức gần đây.

Cựu Tổng tham mưu trưởng Ba Lan dọa tấn công thành phố Nga

Ông Kahl cho rằng mục tiêu dài hạn của Tổng thống Nga Vladimir Putin là làm suy yếu phương Tây, trong khi một cuộc đụng độ quân sự với NATO đang "trở thành một lựa chọn cho Nga".

"Về mặt nhân sự và vật chất, lực lượng vũ trang Nga có thể sẽ đạt được năng lực thực hiện một cuộc tấn công vào NATO chậm nhất là vào cuối thập niên này", ông Kahl dự đoán.

Giới tình báo Đức: Nga có thể đạt năng lực tấn công NATO vào năm 2030- Ảnh 1.

Quân nhân Nga trong một cuộc tập trận gần đây

Ảnh: Reuters

Tham dự phiên điều trần trên còn có những người đứng đầu các cơ quan tình báo trong nước và quân sự của Đức. Họ đã thay phiên nhau cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo AFP.

"Hoạt động gián điệp và phá hoại của Nga tại Đức đang gia tăng, cả về chất lượng lẫn số lượng", Giám đốc tình báo nội địa Đức Thomas Haldenwang phát biểu. Ông đã liệt kê các hoạt động phá hoại đáng ngờ, trong đó một vụ suýt xảy ra liên quan đến một gói hàng phát nổ và một máy bay chở hàng DHL.

Ông Haldenwang còn cho rằng Nga cũng tham gia những chiến dịch thông tin sai lệch, đã triển khai máy bay không người lái để do thám cơ sở hạ tầng quan trọng và đang tìm cách tuyển mộ mọi thành phần, bao gồm cả những người trong thế giới tội phạm có tổ chức.

Ngoài ra, bà Martina Rosenberg, đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Đức, nói rằng Lực lượng vũ trang Đức đã chứng kiến "sự gia tăng đáng kể" các hoạt động gián điệp và phá hoại liên quan đến Nga. Trong số các hoạt động mà Nga thực hiện có "do thám các chuyến hàng vũ khí của Đức tới Ukraine" cũng như giám sát các dự án huấn luyện quân sự và vũ khí, theo bà Rosenberg.

Bộ ba giám đốc tình báo nói trên đã xin thêm quyền hạn để chống lại các hoạt động của Nga cùng các mối đe dọa khác ở Đức, theo AFP.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với nhận định trên từ giới tình báo Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.