18.000 thanh niên địa bàn Quân khu 7 hăng hái tòng quân

Sáng 24.2, 109/109 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 đã tổ chức lễ giao quân và đưa tiễn các chiến sĩ lên đường nhập ngũ.

Sáng 24.2, 109/109 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 đã tổ chức lễ giao quân và đưa tiễn các chiến sĩ lên đường nhập ngũ.

Trung tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa động viên các tân chiến sĩTrung tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa động viên các tân chiến sĩ
Riêng TP.HCM đã có lệnh gọi nhập ngũ 4.296 chiến sĩ, trong đó, lệnh chính thức là 4.100, lệnh dự phòng là 196. Có 2.688 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ (đạt 62,57%), 183 chiến sĩ là đảng viên (chiếm 4,26%). Các quận, huyện có công dân làm đơn tình nguyện chiếm tỷ lệ cao là các quận 4, 8, 9, 11, 12, Thủ Đức và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ.
Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, năm 2016, chỉ tiêu giao quân của Quân khu 7 là 18.000, trong đó: TP.HCM: 4.100, Đồng Nai: 3.000, Bình Dương: 1.700, Lâm Đồng: 1.200, Bình Phước: 1.400, Tây Ninh: 1.700, Long An: 1.600, Bà Rịa-Vũng Tàu: 1.700, Bình Thuận: 1.600.
Về trình độ văn hóa: Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp là 4.080 chiếm tỷ lệ 21,63%; tốt nghiệp trung học phổ thông 9.617 chiếm tỷ lệ 50,98%. Những địa phương có tỷ lệ trình độ đại học, cao đẳng khá cao như: TP.HCM (37,8%); Long An (29,6%); Bình Dương (21,2%)… Đảng viên nhập ngũ là 664, đạt tỷ lệ 3,5%.
Phát biểu tại điểm giao quân Q.12 (TP.HCM), chiến sĩ Trần Tuấn Anh, đại diện cho các chiến sĩ nhập ngũ cho rằng đây là một niềm tự hào của lớp trẻ, thể hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với sứ mệnh lịch sử của dân tộc và hứa sẽ cố gắng hết sức để học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cũng trong đợt giao quân này, Công an TP.HCM cũng tổ chức giao nhận quân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND với 712 chỉ tiêu chính thức. Trong đó, trình độ tốt nghiệp đại học chiếm 31 người, cao đẳng 47 người, trung học chuyên nghiệp 37 người và trung học 597 người.
* Cũng trong sáng 24.2, Quận 3, TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ giao quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đại diện cho 166 người con ưu tú của quận 3, tân binh Nguyễn Phước Thống bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của các ngành các cấp và xin hứa quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của quận 3 chúng ta, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho, góp phần tô thắm thêm trang sử vang của quận nhà mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công xây dựng.
* Cùng ngày, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết đã diễn ra lễ hội giao quân năm 2016.
Tại đây, thành phố Phan Thiết đã giao 200 thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận... đã tham dự và tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Cùng thời điểm này, trên tất cả 9 huyện thị của Bình Thuận cùng làm lễ giao quân.
Theo Bộ Chỉ huy quân sự Bình Thuận, năm nay Bình Thuận giao tổng cộng 1.600 thanh niên, trong đó có 48 chiến sĩ là đảng viên; 177 thanh niên đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng. Có 86 chiến sĩ là con em đồng bào dân tộc thiểu số và 5 thanh niên là người Hoa.
Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, động viên các chiến sĩ lên đường tòng quân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.