3,7 triệu trẻ em Afghanistan không được đến trường

Văn Khoa
Văn Khoa
04/06/2018 19:07 GMT+7

Một cuộc khảo sát mới cho thấy có tới 3,7 triệu trẻ em trong độ tuổi đến trường ở Afghanistan không được đi học, vì chiến tranh, nghèo khổ và một số lý do khác.

Cuộc khảo sát nói trên, do Bộ Giáo dục Afghanistan và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc thực hiện, còn cho thấy trẻ em gái chiếm 60% tổng số trẻ không được đến trường, theo hãng tin AP.  
Trong nhiều năm qua, chính quyền Afghanistan phải chống chọi với phong trào Taliban. Tình trạng này cùng với cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài đã cản trở nỗ lực của chính phủ nước này mở rộng sự tiếp cận giáo dục cho người dân.
Bên cạnh đó, cái nghèo buộc nhiều gia đình đẩy con gái vào nạn tảo hôn. Tuổi kết hôn hợp pháp ở Afghanistan là 18, nhưng luật liên quan không được thực thi một cách nghiêm ngặt, đặc biệt là trong những khu vực nông thôn còn bảo thủ.
Đại diện UNICEF tại Afghanistan Adele Khodr cảnh báo rằng khi không được đến trường, trẻ dễ gặp nguy cơ bị lạm dụng và bóc lột.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.