Báo động trẻ em dán mắt vào màn hình

07/01/2019 18:54 GMT+7

Cuộc khảo sát mới đã công bố kết quả đáng báo động: trẻ em Hồng Kông dành đến 8 giờ mỗi ngày dán mắt vào màn hình, trong khi 20% số phụ huynh cứ bỏ mặc con trẻ như thế.

Ít nhất phân nửa số học sinh Hồng Kông dành hơn 2 giờ mỗi ngày cho các thiết bị điện tử, và trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, số thời gian nhìn vào màn hình phải lên đến 8 giờ, theo tờ South China Morning Post dẫn khảo sát của tổ chức DAB.
Bên cạnh đó, hơn 40% số em phải mang kính, và cứ mỗi 5 phụ huynh thì có một người không màng đến chuyện giới hạn thời gian dùng thiết bị di động đối với con cái, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính.
Phát hiện trên làm dấy lên quan ngại về tình trạng các bậc cha mẹ thiếu nhận thức về sức khỏe thị giác của con trẻ.
Đây là kết quả rút ra từ cuộc khảo sát với 1.027 phụ huynh tham gia, có con từ 3 đến 12 tuổi.
Khoảng 46,8% số trẻ mắc tật về mắt trong độ tuổi 4-6, tức sớm hơn trước đây. Và trên dưới 41% số em ở độ tuổi đến trường phải đeo kính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.