Cán bộ Đoàn ngày càng trẻ và có trình độ cao

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/11/2020 20:01 GMT+7

Báo cáo sơ kết kết quả 10 năm Đoàn thanh niên thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, T.Ư Đoàn cho biết cán bộ Đoàn ngày càng trẻ và có trình độ cao.

Chiều 11.11, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ XI với sự tham gia và chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, tân Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, và các Bí thư T.Ư Đoàn.
Hội nghị đã thảo luận về các báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn; báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch của Đoàn Thanh niên thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

10 năm, cả nước có 36/63 Bí thư Đoàn cấp tỉnh tham gia cấp ủy

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, T.Ư Đoàn cho biết, sau khi triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, độ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cán bộ Đoàn đã có những chuyển biến tích cực.
Đội ngũ cán bộ Đoàn cấp T.Ư đa số là cán bộ trẻ (90,62% dưới 40 tuổi); có trình độ chuyên môn cao (100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên), trong đó có trên 86,56% có trình độ từ thạc sĩ trở lên; 83,75% có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp.
So với năm 2009, độ tuổi của cán bộ Đoàn các cấp hiện nay được trẻ hóa. Độ tuổi bình quân của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn thời điểm hiện nay là 37 tuổi, trẻ hơn 1,5 tuổi so với độ tuổi bình quân của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn năm 2009. So với năm 2009, trình độ chuyên môn của cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp ngày càng được nâng cao như: Ban Bí thư T.Ư Đoàn có trình độ từ thạc sĩ trở lên; Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đa số có trình độ thạc sĩ…
Ở cấp tỉnh, tập thể Ban thường vụ, chức danh bí thư, phó bí thư Đoàn cấp tỉnh hiện nay không còn trình độ trung cấp, cao đẳng mà đa số là trình độ thạc sĩ, đại học. So với năm 2009, trình độ đại học giảm 29,4%; trình độ thạc sĩ tăng 31,3%; trình độ tiến sĩ tăng 3,2%.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng qùa chia tay những anh, chị không còn tham gia BCH T.Ư Đoàn khóa XI

Ảnh Bảo Anh

Đáng chú ý, báo cáo này cho thấy, có rất đông cán bộ Đoàn đã được tham gia cấp ủy. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng số cán bộ Đoàn các cấp được giới thiệu tham gia cấp ủy là 12.151 người, trong đó: Đoàn cấp tỉnh có 68 người, gồm 63 bí thư và 5 phó bí thư..
Kết quả, có 11.378 cán bộ Đoàn trúng cử vào cấp ủy Đảng cùng cấp, trong đó có 66 cán bộ Đoàn cấp tỉnh, gồm 61 bí thư và 5 phó bí thư (chiếm 97,05%). Tính đến tháng 12.2019, cả nước có 36/63 Bí thư Đoàn cấp tỉnh tham gia cấp ủy (trong đó có 35 người dưới 40 tuổi).
Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, đã có 4 cán bộ Đoàn  trúng cử BCH T.Ư Đảng khóa XI, XII; 4 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Cần quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện quy chế

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra một số khó khăn trong việc thực hiện quy chế cán bộ Đoàn, trong đó có việc ở một số địa phương cán bộ Đoàn chưa được quan tâm, đào tạo và giải quyết “đầu ra”, dẫn đến tình trạng một số cán bộ Đoàn quá tuổi quy định; việc thực hiện chế độ chính sách với cán bộ Đoàn còn chưa phù hợp; việc tuyển dụng cán bộ Đoàn còn nhiều bất cập…
Trao đổi tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, ở một số nơi, vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham mưu thực hiện quy chế còn chưa rõ nét. “Nhưng quy định trong quy chế là khung, có tính định hướng, nếu chúng ta biết tham mưu vận dụng sáng tạo phù hợp với định hướng mới của Đảng trong công tác cán bộ, lựa chọn cán bộ cho hệ thống chính trị, thì những vướng mắc đó không lớn lắm”, anh Tuấn nói.

Cán bộ Đoàn nêu ý kiến tại hội nghị

Ảnh Bảo Anh

Theo anh Tuấn, cán bộ Đoàn phải nghiên cứu thấu đáo quy chế, phát huy vai trò tham mưu và đeo bám, đề xuất phương án thực hiện thì sẽ không lãnh đạo nào từ chối. Đồng thời, anh Tuấn cũng cho rằng, cán bộ Đoàn phải nghiêm túc trong quá trình tự học tập, rèn luyện, trách nhiệm trong công việc thì sẽ được cấp ủy chú ý sắp xếp, quy hoạch.
Tại hội nghị, đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch của Đoàn Thanh niên thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, các đại biểu cho rằng tổ chức Đoàn đã có nhiều giải pháp thực hiện. Tuy nhiên, vai trò của các bộ, ngành chưa tham gia tích cực vào mục tiêu chiến lược.
Các đại biểu cũng đề nghị phải phát huy rõ hơn vai trò của tổ chức Đoàn trong việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên; quan tâm, có chính sách và những giải pháp đồng hành hỗ trợ thanh niên yếu thế.
Trao đổi về các ý kiến này, anh Tuấn cho biết, đây là những nội dung có nguyên tắc khung của luật Thanh niên, sắp tới sẽ được cụ thể hóa bằng các văn bản dưới luật để thực hiện tốt hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.