Mang 'Xuân yêu thương' lên vùng cao cho bà con dân tộc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/01/2020 19:19 GMT+7

Nhiều nụ cười và những ánh mắt rạng rỡ của bà con dân tộc đã tràn ngập tại Chương trình “ Xuân yêu thương ” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mang đến huyện vùng cao Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Ngày 3.1, đoàn tình nguyện do anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đã đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, thực hiện chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện 2020.
Tại đây, đoàn tình nguyện đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Đoàn đã trao tặng tài trợ xây dựng công trình Nhà văn hóa xóm Bản Phuồng, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc (trị giá 200 triệu đồng); trao tặng 1 nhà tình nghĩa cho hộ gia đình anh Na Văn Sán - dân tộc Lô Lô (trị giá 40 triệu đồng).

Anh Nguyễn Anh Tuấn mặc áo ấm cho các em thiếu nhi tại Đồn Biên phòng Cô Ba, huyện Bảo Lạc

Ảnh Đăng Hải

Đoàn tình nguyện cũng đã trao 20 suất học bổng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng); trao 3 bộ máy vi tính cho 3 xã Đoàn (xã Hưng Đạo - huyện Nguyên Bình, xã Đức Quang - huyện Hạ Lang, xã Yên Sơn - huyện Thông Nông); thăm, động viên bà con và khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 500 bà con nhân dân nghèo.

Bà con dân tộc được cấp phát thuốc miễn phí

Ảnh Đăng Hải

Đoàn công tác đã đi thăm và tặng quà các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba, tặng áo ấm cho 354 học sinh Trường tiểu học Cô Ba huyện Bảo Lạc.

Anh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba, huyện Bảo Lạc

Ảnh Đăng Hải

Đặc biệt, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc đã diễn ra Chương trình Xuân yêu thương với hoạt động gói bánh chưng, tặng đồ dùng học tập, tặng áo ấm cho 297 em học sinh của trường;  tổ chức gian hàng “Chợ Xuân 0 đồng” tặng quà tết cho bà con dân tộc.
Sau đây là chùm ảnh phóng viên ghi nhận về Chương trình Xuân yêu thương:

Các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc vui tết sớm cùng đoàn tình nguyện

Ảnh Đăng Hải

Học sinh được tham gia gói bánh chưng tại Chương trình Xuân yêu thương

Ảnh Vũ Thơ

Tại phiên chợ 0 đồng, các tình nguyện viên phát quà miễn phí cho bà con nhân dân và học sinh

Ảnh Đăng Hải

Những gương mặt rạng rỡ trong Chương trình Xuân yêu thương

Ảnh Đăng Hải

Bà mẹ dân tộc Tày  địu con đến tham gia Chương trình Xuân yêu thương

Ảnh Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.