Tiếp sức mùa thi phải an toàn trong dịch Covid-19

Vũ Thơ
Vũ Thơ
07/08/2020 16:25 GMT+7

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu 100% sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “ Tiếp sức mùa thi ” năm 2020 phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Ngày 7.8, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đã ký văn bản chỉ đạo về việc thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020.
Anh Huy cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Ban thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố và Ban thư ký Hội Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc T.Ư thực hiện tốt một số nội dung sau:
Quán triệt tới 100% sinh viên tình nguyện tham gia hoạt động “Tiếp sức mùa thi” về các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24.4.2020.
Chủ động triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh tại điểm thi như đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực dự thi, bố trí xà phòng, nước rửa tay khử khuẩn tại các điểm thi...
Tại các điểm thi, bố trí số lượng tình nguyện viên hợp lý, tránh tình trạng huy động tình nguyện viên lớn hơn nhu cầu cần thiết của hoạt động tiếp sức mùa thi; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tại địa điểm thi theo chỉ đạo của hội đồng thi.
Sinh viên tình nguyện tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" phải được tập huấn kiến thức và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh: đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước khử khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các tình nguyện viên và thí sinh theo quy định của Bộ Y tế.

Xịt khuẩn trường học tại TP.HCM, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trong dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.