Duy trì người mẹ chết não để cứu song thai

13/07/2017 10:35 GMT+7

Một người mẹ trẻ bị chết não trong khi mang thai 2 em bé 9 tuần tuổi tại Brazil đã được duy trì sự sống trong 123 ngày để con có thể chào đời.

Theo tờ USA Today hôm qua, cô Frankielen da Silva Zampoli Padilha (21 tuổi) bị đột quỵ và chết não. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nosso Senhora do Rocio (TP.Campo Largo) cho biết 2 thai nhi vẫn sống sót thần kỳ bên trong cơ thể người mẹ hôn mê sâu.
Trong suốt 123 ngày, y bác sĩ vừa duy trì sự sống cho người mẹ vừa thường xuyên mở nhạc, vuốt bụng và trò chuyện với thai nhi để thay thế sự tương tác giữa mẹ và con. Cuối cùng, bệnh viện tiến hành mổ lấy thai và tắt máy trợ thở cho Padilha.
Hai em bé được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt trong 3 tháng trước khi về với gia đình hồi đầu tuần. Trường hợp này cũng đi vào lịch sử y khoa thế giới khi một người mẹ mang thai chết não được kéo dài thời gian sống lâu nhất.
Chồng Padilha gọi sự ra đời của 2 con là một phép màu đến từ “ý chí và tình thương không thể đo đếm” của cô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.