Giáo sư bị tố dụ dỗ và tấn công tình dục nhiều sinh viên

23/08/2019 15:11 GMT+7

Đại học Yale ở Mỹ vừa công bố kết quả điều tra cho thấy một cựu giáo sư của trường đã tấn công tình dục nhiều sinh viên.

Bản báo cáo điều tra dài 54 trang cho thấy tiến sĩ Eugene Redmond Jr., giáo sư về tâm thần học, đã tấn công tình dục 5 sinh viên tại cơ sở nghiên cứu của trường trên đảo St. Kitts ở vùng Caribbe.
Ngoài ra, ông Redmond còn quấy rối tình dục ít nhất 8 sinh viên khác cùng một học sinh trung học tại nhiều địa điểm khác nhau trong khoảng thời gian 25 năm, theo Yale Daily News.
Cuộc điều tra cho thấy Redmond thành lập chương trình thực tập mùa hè cho sinh viên Đại học Yale và các sinh viên khác tại cơ sở của trường trên đảo St. Kitts.
Redmond được cho là ngủ chung phòng với các thực tập sinh, uống rượu với họ và tấn công tình dục, theo tờ Yale Daily News.
Vị giáo sư chưa bị khởi tố và ông cũng bác bỏ mọi cáo buộc trên, theo tờ New York Post.
Ban lãnh đạo Đại học Yale đã mở cuộc điều tra về ông Redmond hồi tháng 1 với sự tham gia cung cấp thông tin từ 110 nhân chứng, bao gồm 38 sinh viên và cựu sinh viên của trường.
Ông Redmond đã có 44 năm công tác tại Đại học Yale trước khi về hưu vào năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.