Học sinh Mỹ hút thuốc lá điện tử tăng vọt

Văn Khoa
Văn Khoa
12/02/2019 13:43 GMT+7

Giới chức y tế Mỹ vừa cho hay số học sinh trung học Mỹ dùng thuốc lá điện tử tăng thêm 1,5 triệu người trong năm 2018.

AFP hôm nay 12.2 dẫn báo cáo mới từ Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho hay có khoảng 3,6 triệu học sinh trung học ở Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử trong năm 2018, tăng từ con số 2,1 triệu của năm 2017.
“Tình trạng người trẻ dùng thuốc lá điện tử tăng vọt trong năm qua đe dọa bước tiến trong việc giảm hút thuốc ở giới trẻ. Tình trạng này có thể khiến một thế hệ mới nghiện nicotine”, Giám đốc CDC Robert Redfield cảnh báo.
Thuốc lá điện tử bắt đầu phổ biến trong giới trẻ Mỹ vào thập niên 2010. Tuy số học sinh trung học Mỹ hút thuốc lá giảm đều đặn từ năm 2011, nhưng số người dùng thuốc lá điện tử trong giới này tăng mạnh, từ 1,5% năm 2011 lên 20,8% trong năm 2018.
[VIDEO] Kêu gọi ngừng hút thuốc, hãng sở hữu thương hiệu Marlboro vẫn mang tiếng đạo đức giả
Trước tình trạng ngày càng có nhiều học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, Cục Dược và thực phẩm Mỹ vừa thông báo những biện pháp mới hạn chế bán thuốc lá điện tử có hương vị, như hạn chế bán thuốc lá điện tử tại những nơi giới hạn độ tuổi và yêu cầu người bán thuốc lá điện tử qua mạng phải đảm bảo rằng người mua nằm trong độ tuổi hợp pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.