Hội LHTN Việt Nam khởi động chương trình 'Kết nối trái tim tình nguyện'

07/11/2016 20:19 GMT+7

Ban tổ chức trao 160 suất học bổng 'Cô giáo Nhế' (2 triệu đồng/suất) cùng một phần quà dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại 7 trường tiểu học ở tỉnh Đồng Tháp.

T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, Đoàn cơ sở phía Nam T.Ư Đoàn, Hội LHTN tỉnh Đồng Tháp, Mạng lưới tình nguyện vì cộng đồng TP.HCM vừa khởi động chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện” tại tỉnh Đồng Tháp, vào ngày 7.11.
Theo đó, ban tổ chức đã trao 160 suất học bổng “Cô giáo Nhế” (2 triệu đồng/suất) cùng một phần quà dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại 7 trường tiểu học, THCS thuộc địa bàn 2 xã Long Khánh A và Long Khánh B thuộc huyện Hồng Ngự.
Ngoài ra, chương trình còn trao 70 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của 7 trường tiểu học, THCS thuộc địa bàn 2 xã Long Khánh A và Long Khánh B của huyện Hồng Ngự. Tổng số kinh phí thực hiện chương trình tình nguyện lần này là 390 triệu đồng do Tập đoàn Novaland và các đối tác đồng hành.
Anh Cao Hồng Hưng, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, chia sẻ: “Chương trình Kết nối trái tim tình nguyện được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích và thiết thực cho các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm Công tác xã hội và các cơ sở Đoàn. Đây là cơ hội để bạn trẻ có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ các mô hình hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng. Không những thế, chương trình nhằm tạo phong trào, kích thích sự tham gia và sáng tạo của thanh niên địa phương từ các mô hình tình nguyện tự lực”.
Học sinh huyện Hồng Ngự đến tham dự chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện” năm 2016 Ảnh: Lê Thanh
Không dừng lại ở đó, anh Hồng Hưng, cho biết thêm: “Chương trình sẽ tiếp tục được diễn ra tại huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp vào ngày 2 và 3.12, với nhiều phần việc ý nghĩa như: công trình thắp sáng đường quê, tặng bò giống giúp thanh niên khởi nghiệp, xây nhà nhân ái, trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh; tặng quà cho hộ gia đình khó khăn". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.