Hơn 81.000 thanh niên khởi nghiệp được hỗ trợ năm 2018

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/12/2018 13:06 GMT+7

Tại Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiện thanh niên Việt Nam lần thứ 9, khóa VII, Ban tổ chức cho biết năm 2018, có nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên đã được triển khai hiệu quả.

Sáng nay, 20.12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 9, khóa VII với sự chủ trì của anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.
Hội nghị đã báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, các cấp bộ Hội đã tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; diễn đàn, hội thi...
Năm 2018, Hội tổ chức nhiều chương trình để hỗ trợ thanh niên như: “Tỏa sáng Nghị lực Việt”, với 943 chương trình được tổ chức, tôn vinh, tuyên dương 17.683 thanh niên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên” được các cấp Hội tiếp tục quan tâm, với các hình thức phong phú như Tủ sách không đồng, Ngày hội đọc sách, Tủ sách-bạn đồng hành...
Ngoài ra, các cấp bộ Hội đã nghiên cứu xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến ở các tổ chức cơ sở Hội, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Trong năm 2018, các cấp Hội đã xây dựng được 4.446 mô hình, với 14.311 thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến được hỗ trợ.
Đại biểu thảo luận về các nội dung trình tại hội nghị Ảnh Đăng Hải
Đặc biệt, năm 2018, T.Ư Hội và các cấp Hội quan tâm tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như: tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2018 với chủ đề “Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam”; các ngày hội, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi về ý tưởng sáng tạo, ý tưởng khởi nghiệp cho thanh niên; tổ chức hội thảo, thảo luận kiến thức cơ bản về sáng tạo khởi nghiệp;...
Cũng theo báo cáo, năm 2018, toàn quốc đã tổ chức 2.375 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, có 81.710 thanh niên khởi nghiệp được hỗ trợ; 1.033 Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp được thành lập; tổ chức được 1.785 lớp tập huấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với 215.040 thanh niên tham gia.
Hội nghị cũng đã công bố dự thảo chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019 để đại biểu thảo luận. Theo đó, một trong các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của công tác Hội là triển khai hiệu quả đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2019 của Hội LHTN; Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2022 của Đoàn Thanh niên.
Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong đề nghị để thực hiện chương trình năm 2019, Hội cần đưa ra được ý tưởng mới, cách làm mới khi triển khai để mang lại giá trị mới. Anh Phong cũng cho biết thống nhất với các ý kiến thảo luận của đại biểu chọn 2 phương án về chủ đề công tác năm 2019 là: "Thanh niên tình nguyện" và "Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh", để trình Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10 (mở rộng) diễn ra vào ngày mai 21.12.
“Hội phải làm tốt công tác tình nguyện thì chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện của Đoàn mới thành công. Công tác xây dựng Hội và chất lượng cán bộ là quan trọng vì đây là năm tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa 8… ”, anh Phong nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.