Hút thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến trong học sinh Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
19/06/2018 21:17 GMT+7

Một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh ở Mỹ cho thấy học sinh trung học nước này hút thuốc lá điện tử nhiều hơn là thuốc lá thường.

Kết quả khảo sát còn cho thấy tỷ lệ sử dụng hút thuốc lá điện tử ở học sinh phổ thông cao hơn ở người lớn, theo báo The Daily Herald.
Ngoài ra, theo một cuộc khảo sát khác của bang Bắc Carolina, thuốc lá điện tử là sản phẩm thuốc lá được học sinh phổ thông dùng nhiều nhất ở bang này kể từ năm 2015.
Vài nghiên cứu cho thấy thuốc lá điện tử có hợp chất có thể gây hại cho sức khỏe, theo hãng tin AAP News. “Sứ mệnh của chúng tôi là khuyên mọi người không dùng thuốc lá, đặc biệt là trẻ vị thành niên”, quan chức y tế hạt Northampton thuộc bang Pennsylvania Andy Smith nhấn mạnh.
Một số nhà nghiên cứu vừa kêu gọi nỗ lực chống lại tất cả hình thức dùng thuốc lá, gồm có việc nâng tuổi cho phép mua thuốc lá lên 21 tuổi, thực hiện các biện pháp ngăn chặn quảng cáo và tiếp tục giáo dục người trẻ về tác hại của sản phẩm này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.