Khánh thành cầu dân sinh ở Bình Thuận do TƯ Đoàn hỗ trợ

Quế Hà
Quế Hà
15/12/2019 15:23 GMT+7

Sáng nay (15.12), anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã dự lễ và cắt băng khánh thành cầu dân sinh ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Qua những lần tiếp xúc cử tri tại huyện Tuy Phong, anh Lê Quốc Phong, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đã nghe bà con phản ánh những khó khăn khi mùa mưa lũ về, con đường ra cánh đồng lúa bị chia cắt do không có cầu dân sinh.
Xuất phát từ thực tế này, anh Lê Quốc Phong đã vận động Công ty TNHH bất động sản Masterise Homes tài trợ nguồn vốn để xây dựng cây cầu dân sinh này cho bà con.
Cầu dân sinh được xây dựng tại bờ tràn qua nhánh sông Lòng Sông, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.
Cầu có chiều dài 17,17 mét, rộng 5 mét, đỉnh tràn cao 5 mét, có chiều dài đường dẫn lên cầu gần 20 mét, tổng trị giá là 1,6 tỉ đồng do Tỉnh đoàn Bình Thuận triển khai xây dựng.
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành và bàn giao cây cầu, ông Dương Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, cảm ơn nhà tài trợ, lãnh đạo Trung ương Đoàn và cá nhân anh Lê Quốc Phong.
Theo ông Dương Hồng Sơn, từ nay hàng trăm hộ dân người dân tộc Chăm xã Phú Lạc không còn cảnh cứ mưa lũ về lại bị chia cắt, làm trì hoãn việc đồng áng. Đây là cây cầu dân sinh thứ hai do cá nhân anh Lê Quốc Phong đứng ra vận động các nhà tài trợ xây dựng tại Bình Thuận.
Nhân dịp khánh thành cầu dân sinh mới, anh Lê Quốc Phong đã trao tặng 100 phần quà (một triệu đồng/phần quà) cho bà con thôn Lạc Trị. Cũng trong sáng nay, anh Lê Quốc Phong đã đến thăm, tặng quà cho hai gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong.
Sáng cùng ngày, được sự vận động của Trung ương đoàn, đoàn công tác xã hội gồm 14 y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã đến thôn Lạc Trị thăm khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 300 người dân, chủ yếu là đồng bào Chăm của thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.
Tổng cộng kinh phí cơ số thuốc cho buổi khám bệnh miễn phí là 30 triệu đồng do Trung ương đoàn và Tỉnh đoàn Bình Thuận vận động và thực hiện.
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Thanh Niên ghi lại sáng nay:

Cầu dân sinh qua bờ tràn sông Lòng Sông, tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận với kinh phí hơn 1,6 tỉ đồng do Công ty Công ty TNHH bất động sản Masterise Homes tài trợ

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (giữa) dự và cùng lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành

Lễ  bàn giao cầu dân sinh trước sự chứng kiến của anh Lê Quốc Phong và lãnh đạo địa phương

anh Lê Quốc Phong đã trao 100 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho bà con người Chăm xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận

 

Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phong Dương Hồng Sơn phát biểu cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn lãnh đạo Trung ương Đoàn

 

Đoàn bác sĩ trẻ của Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong sáng ngày 15.12

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.