Mở rộng hợp tác giữa thanh niên Việt Nam và Nhật Bản

19/01/2018 13:10 GMT+7

Thanh niên Việt Nam và Nhật Bản sẽ tăng cường các chương trình, nội dung hợp tác trong 5 năm tới, đóng góp vào sự phát triển mối quan hệ ngoại giao của hai nước.

Sáng 18.1, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn nghị sĩ Đảng Dân chủ tự do (LDP) Nhật Bản, do hạ nghị sĩ Susuki Keisuke, Trưởng ban Ban Thanh niên LDP, làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong ghi nhận, thanh niên Việt Nam và Nhật Bản có nhiều chương trình, hoạt động hợp tác thành công, đóng góp vào sự phát triển trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 diễn ra vào cuối năm 2017 cũng khẳng định, công tác đối ngoại của T.Ư Đoàn trong 5 năm tới đặc biệt coi trọng mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản.


Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đề xuất trong 5 năm tới, T.Ư Đoàn và Ban Thanh niên LDP tiếp tục mở rộng nội dung hợp tác trên lĩnh vực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy giao lưu văn hoá… giúp thanh niên hai nước có cơ hội học tập, nâng cao sự hiểu biết.

 

Hạ nghị sĩ Susuki Keisuke cũng khẳng định, Ban Thanh niên LDP đặc biệt coi trọng hợp tác với thanh niên Việt Nam và bày tỏ sự ủng độ đề xuất mở rộng nội dung hợp tác giữa thanh niên Việt Nam - Nhật Bản. Hạ nghị sĩ Susuki Keisuke nhấn mạnh, sự phát triển và tương lai quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản trông cậy vào sự hợp tác của thanh niên. 


Các nghị sĩ trẻ Nhật Bản cam kết ủng hộ, đóng góp tiếng nói để Chính phủ Nhật Bản tiếp tục tạo điều kiện cho các chương trình hợp tác giữa thanh niên hai nước. Bên cạnh đó, hạ nghị sĩ Susuki Keisuke bày tỏ mong muốn, T.Ư Đoàn và Ban Thanh niên LDP tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau về các giải pháp truyền thông, làm sao để thanh niên mỗi nước tăng cường sự hiểu biết, quan tâm đến chính trị và đóng góp tiếng nói góp ý, phản biện vào quá trình xây dựng các chính sách pháp luật dành cho thanh niên.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.