Mỗi đồn biên phòng nhận đỡ đầu ít nhất 2 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

02/10/2017 19:46 GMT+7

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội biên phòng lần thứ 13 đặt chỉ tiêu, tổ chức Đoàn ở mỗi đồn biên phòng sẽ nhận đỡ đầu, hỗ trợ ít nhất 2 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 2.10, tại Hà Nội, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng đã tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội biên phòng lần thứ 13, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng, trung tướng Hoàng Xuân Chiến; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải tới dự.
180 đại biểu dự Đại hội là những đoàn viên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ lực lượng Bộ đội biên phòng. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng ở các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, điển hình là chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 523.000 lượt người ở địa bàn biên giới.
Các đồn biên phòng đã mở mới 147 lớp học xóa mù chữ và 820 lớp phổ cập tiểu học. Đặc biệt, tuổi trẻ lực lượng biên phòng đã trực tiếp tham gia đấu tranh, truy bắt tội phạm trong 5.985 vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy.

tin liên quan

Nghĩa cử của lính biên phòng
Nuôi người già neo đơn; nuôi con của tội phạm đi tù để họ an tâm cải tạo; giúp đỡ học sinh nghèo được đến trường... là nghĩa cử của những người lính trẻ mang quân hàm xanh ở vùng biên giới xã Đăk Xú, H.Ngọc Hồi (Kon Tum) nhiều năm nay.
Đại hội Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng lần thứ 13 đặt chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn thanh niên ở mỗi đồn biên phòng có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên, mô hình, sáng kiến, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn biên giới.
Đoàn thanh niên các đồn biên phòng tiếp tục duy trì mô hình Nâng bước em đến trường. Mỗi đồn sẽ nhận đỡ đầu ít nhất 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn biên giới. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; Việt Nam - Lào, mỗi đồn nhận đỡ đầu ít nhất 1 học sinh hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn ngoại biên đối diện.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội biên phòng, nhấn mạnh tuổi trẻ Bộ bội biên phòng cần chủ động phát huy tinh thần xung kích, dũng cảm; khuyến khích đoàn viên, thanh niên đóng góp các sáng kiến, mô hình tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.