Nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt: Đồ vest và giày thể thao cuốn hút người trẻ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
21/04/2019 14:14 GMT+7

Cởi mở hài hước, nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt , tiến sĩ Philipp Roesler đã có những phút giây lôi cuốn đông đảo người trẻ Việt Nam trong buổi gặp gỡ tuần qua tại Khu công nghệ phần mềm, ĐH quốc gia TP.HCM.

Khác với nhiều người hình dung, nguyên phó Thủ tướng Đức gốc Việt, tiến sĩ Philipp Roesler xuất hiện trong một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng cổ cao, đôi giày thể thao khoẻ khoắn và năng động. 
[VIDEO] SỨC HẤP DẪN SAU BỘ VEST ĐEN VÀ ĐÔI GIÀY THỂ THAO ĐẾ BẰNG CỦA
NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG ĐỨC GỐC VIỆT
Thực hiện: Lê Nam
Ông mở nụ cười tươi với hàng trăm sinh viên đang ngồi chờ đợi và chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của các bạn trẻ Việt Nam hiện nay, những sự hỗ trợ của Chính phủ cũng như những thế mạnh hiện có của nhiều người trẻ Việt khiến ông rất bất ngờ và thán phục. Ông cũng khuyến khích người Việt trẻ bước qua các vùng an toàn, nắm bắt các cơ hội để khởi nghiệp.
Phần giao lưu giữa tiến sĩ Philipp Roesler và các sinh viên diễn ra rất sôi nổi, rất nhiều câu hỏi được đặt ra với nguyên phó Thủ tướng Đức gốc Việt về việc người trẻ Đức khởi nghiệp ra sao, có nên nghỉ học để khởi nghiệp, bỏ công việc đang làm để khởi nghiệp nên không…
Ông trao đổi với các bạn trẻ về câu chuyện khởi nghiệp Thúy Hằng
Nguyên phó Thủ tướng Đức gốc Việt nhấn mạnh đến yếu tố bản sắc, sự khác biệt thật sự khi khởi nghiệp. Ông cũng nhấn mạnh, những người trẻ là tương lai của Việt Nam. "Tôi đứng đây để nói với các bạn thông điệp. Các bạn không chỉ là tương lai của đất nước, mà còn mang trong mình nhiều trách nhiệm. Các bạn phải tự tin, dũng cảm để bắt đầu làm điều gì đó. Muốn khởi nghiệp đừng bắt chước người khác, hãy làm gì đó thật sự khác biệt", ông nói.
Bất ngờ, một bạn trẻ học ngành công nghệ sinh học, khoa sinh học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, hỏi tiến sĩ Philipp Roesler rằng nhiều nhà khởi nghiệp nổi tiếng trên thế giới đều bỏ ngang việc học, ông có nghĩ là sinh viên nên học có chừng mực, còn lại dành thời gian để khởi nghiệp hay không.
Tiến sĩ gốc Việt cười xoà, ông chia sẻ thành thật: “Những doanh nhân đó là những người rất xuất sắc, họ có sứ mệnh khởi nghiệp với năng lượng tràn đầy, họ nắm bắt được mình nên dừng việc học ở đâu và sẵn sàng làm mọi thứ. Tuy nhiên tôi không khuyến khích sinh viên bỏ ngang việc học được”.
Tiến sĩ Philipp Roesler chỉ có 24 giờ ở Việt Nam, trong sáng 17.4, ông có buổi làm việc tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, trao đổi với sinh viên, gặp gỡ với các phóng viên. Ngay sau chương trình buổi chiều, ông đã vội vã di chuyển tới sân bay Tân Sơn Nhất để trở lại Đức. Dù đang làm việc tại Thuỵ Sĩ tuy nhiên đang trong kỳ nghỉ lễ, ông trở về Đức để đoàn tụ cùng với gia đình của mình. Dù làm việc liên tục, nhưng khi nhận được bất cứ câu hỏi nào của bạn trẻ Việt Nam, tiến sĩ Philipp Roesler đều trả lời rất chân thành, với nụ cười thường trực.
Mặc đồ vest kết hợp giày thể thao đế bằng cho Nguyên phó Thủ tướng Đức gốc Việt sự năng động, khoẻ khoắn nhưng cũng rất cuốn hút  Thúy Hằng
Nụ cười luôn thường trực của Nguyên Phó thủ tướng Đức gốc Việt Thúy Hằng
Dù chỉ có thời gian ngắn ngủi tại Việt Nam song ông Philipp luôn cháy hết mình
 
Ông chụp hình cùng các phóng viên Thanh Niên trước khi di chuyển tới khu công nghệ phần mềm - ĐH quốc gia TP.HCM Bảo Vy
Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh viên ngành công nghệ sinh học, Khoa sinh học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, người đặt câu hỏi với tiến sĩ Philipp Roesler chia sẻ với phóng viên Thanh Niên: “Tôi thật sự ấn tượng với ông, một người có phong thái chững chạc, thời trang giản dị nhưng toát lên là một người tràn đầy năng lượng,  trí tuệ, sự khao khát học hỏi và sức trẻ. Được trao đổi, trò chuyện với ông là một cơ hội tuyệt vời với nhiều sinh viên Việt Nam, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ một mẫu hình lý tưởng”.
Ông Philipp Roesler sinh ra ở Sóc Trăng và được gia đình một quân nhân người Đức nhận nuôi từ khi 9 tháng tuổi. Năm 2009, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế - là Bộ trưởng trẻ nhất trong chính quyền Liên bang Đức và năm 2011 trở thành Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và công nghệ. Ông đã tham gia quản lý High-tech Grunderfonds - đơn vị hợp tác công tư - đã đầu tư gần 3 tỉ euro và ra mắt thành công hơn 500 công ty công nghệ cao. Ông cũng tham vấn cho Founder’s Fund - một quỹ đầu tư công nghệ tại Mỹ tham gia đầu tư vào các công ty như SpaceX, Uber, PayPal và Palantir. Năm 2016, ông Phillipp Roesler tham gia Ban điều hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới và sau đó trở thành Tổng giám đốc Quỹ từ thiện HCCF tại New York. Hiện ông đang giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures.
Tiến sĩ Philipp Roesler có 24 giờ ở Việt Nam, xong chương trình ông đã vội vàng di chuyển ra sân bay để trở lại Đức Lê Nam
Buổi giao lưu với nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt, tiến sĩ Philipp Roesler nằm trong khuôn khổ buổi phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019, dành cho sinh viên do Khu công nghệ phần mềm -ĐH quốc gia TP.HCM tổ chức với mục đích thu hút hơn 200 ý tưởng, dự án khởi nghiệp với 600 sinh viên tham dự đến từ các trường ĐH, Cao đẳng, trung cấp, Học viện trên toàn quốc. Theo ban tổ chức, giải nhất cho dự án khởi nghiệp sẽ là 50 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, cuối chương trình, đại diện VinaCapital  đã cam kết với sinh viên sẽ hỗ trợ 1 tỉ đồng cho dự án chiến thắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.